Theo ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, ngành Nông nghiệp và Môi trường thành phố đang chuẩn bị các điều kiện để cung cấp, đảm bảo không để người dân thiếu nước ngọt sinh hoạt trong mùa khô 2026 này.
Kênh xáng Xà No đảm bảo nguồn cung ứng nước sản xuất và sinh hoạt cho nhiều xã, phường của thành phố Cần Thơ. Ảnh: Duy Khương/TTXVN
Cụ thể, để chủ động ứng phó với tình hình cung cấp nước trong mùa khô 2026, thành phố Cần Thơ sẽ tăng cường năng lực hoạt động của 37 trạm cấp nước trên địa bàn nông thôn, bên cạnh chuẩn bị đưa vào vận hành 4 nhà máy cung cấp nước ở khu vực Vĩnh Châu, Trần Đề và Cù Lao Dung.
Tại 37 trạm cấp nước, ngành nông nghiệp sẽ lắp cho mỗi trạm 1 bồn chứa 10.000 lít để cung cấp nước miễn phí tại 37 trạm trong mùa khô. Bên cạnh, ngành nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ còn chuẩn bị 1 số sà lan, tàu chở nước, xe bồn để đảm bảo cung cấp cho người dân. Những khu vực không có trạm cấp nước, khó tiếp cận nguồn nước, khi bị thiếu nước sử dụng, ngành nông nghiệp sẽ cho các sà lan, xe bồn vận chuyển nước sinh hoạt tới cung cấp miễn phí cho người dân, bảo đảm người dân không thiếu nước sạch sinh hoạt như đã từng xảy ra như trong các năm qua.
Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố rất quan tâm đến vấn đề nước sinh hoạt phục vụ cho người dân vào mùa khô 2026. Thành phố Cần Thơ đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp cung cấp nước trên địa bàn từ tháng 10/2025 vừa qua để bàn về chuyện cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô 2026.
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, hiện tại khu công nghiệp Sông Hậu đã có Nhà máy nước Aquaone, công suất 100.000 m3/ngày đêm nhưng vừa qua sản lượng tiêu thụ rất thấp, chỉ đạt công suất từ 7.000 đến 8.000 m3/ngày đêm nên còn dư công suất rất nhiều. Thành phố đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp và môi trường thành phố kết nối giữa Công ty cấp nước Aquaone với các công ty cấp nước trên địa bàn để đấu nối, cung cấp nước xuống các khu vực ven sông Hậu, khu vực ven biển thuộc tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng trước đây.
UBND thành phố đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp xem xét, nếu phải đầu tư đường ống cung cấp nước cho các khu vực trên với nguồn kinh phí quá lớn, ngoài khả năng đầu tư của các doanh nghiệp thì thành phố sẽ mạnh dạn bố trí nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước để đầu tư, đảm bảo trong mùa khô 2026 này, người dân vùng ven biển có đủ nguồn nước sạch sử dụng.