07:20 20/07/2021

Cần Thơ khắc phục thiệt hại mưa dông

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20/7, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xuất hiện mưa lớn kèm theo dông lốc, làm tốc mái nhà, đổ ngã nhiều cây xanh, trụ điện, bảng hiệu kinh doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Trận mưa dông đã làm hàng chục cây xanh trên các tuyến đường Hòa Bình, Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, 30 Tháng 4, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Hưng Đạo và Khu dân cư Hồng Phát bị đổ ngã, gãy nhánh. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn quận Ninh Kiều, có tổng cộng 26 cây gồm cọ, dầu, me, chuông vàng, bằng lăng bị gió mạnh quật ngã.  

Trên đường 30/4 gần chợ Xuân Khánh, một cây me cao khoảng 10 mét nằm trên vỉa hè bị bật gốc, vướng vào bó dây cáp viễn thông nên không đổ xuống đường, nhưng cũng khiến cho nhiều người dân sinh sống gần đó hoảng sợ.

Mưa dông còn làm tốc mái một kho hàng tại phường An Bình và nhiều bảng hiệu của các hộ kinh doanh bị đổ. Trên đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường An Khánh, bảng hiệu của Nhà thuốc Long Châu bị ngã nghiêng đè lên dây điện hạ thế. Lực lượng chức năng phải cắt điện khu vực này để khắc phục sự cố. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, điện đã có trở lại.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn quận Ninh Kiều, trận mưa dông không gây thương vong về người; thiệt hại cây xanh, hư hại tài sản hơn 180 triệu đồng.

Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn quận Ninh Kiều phối hợp ban ngành chức năng quận, UBND các phường kịp thời đến hiện trường và huy động lực lượng thu hồi, dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh, cắt bớt chiều cao các cây xanh dưới đường dây điện trung, hạ thế; xử lý kịp thời các cây xanh có nguy cơ ngã đổ để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Các bảng hiệu, trụ điện ngã nghiêng cũng được khẩn trương khắc phục.

Cùng ngày, trên địa bàn quận Ô Môn cũng xuất hiện mưa dông, làm tốc mái căn nhà của một hộ dân ở khu vực Long Thành, phường Long Hưng, gây thiệt hại tài sản khoảng 30 triệu đồng. Chính quyền địa phương kịp thời thăm hỏi và huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc, sửa chữa nhà cửa.

Thanh Liêm (TTXVN)