10:06 01/10/2017

Cần Thơ: Hàng loạt người Trung Quốc kinh doanh game bắn cá để tổ chức đánh bạc trá hình

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, cho biết Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp cùng các địa phương từ nay tới ngày 5/10 xử lý dứt điểm toàn bộ 193 điểm kinh doanh game bắn cá trên địa bàn.

Theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh, trên địa bàn gần đây xuất hiện tình trạng người Trung Quốc vào địa bàn qua đường du lịch rồi bỏ tiền mua máy game bắn cá và thuê người Việt Nam đứng ra xin phép đăng ký kinh doanh, điều hành, mỗi điểm có từ vài máy, mỗi máy có giá vài tỷ đồng.

Toàn thành phố có 193 điểm kinh doanh dịch vụ game bắn cá, ở tất cả 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố đều có điểm kinh doanh dịch vụ này. Mỗi điểm kinh doanh thu tới vài tỷ đồng/ngày, có điểm thu tới 7-10 tỷ đồng/ngày mà người chơi toàn bộ là người Việt Nam tại địa phương, hoạt động đều do người Trung Quốc điều hành.

Mới đây, Công an thành phố đã xử lý 2 điểm kinh doanh game là điểm game 777, thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 777 (địa chỉ số 127 Trần Văn Khéo, phường Cái Khế) và điểm game Minh Thiện (địa chỉ số 130 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh) cùng ở quận Ninh Kiều, có hành vi lợi dụng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng để tổ chức đánh bạc trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, có 20 máy game các loại như máy bắn cá, máy Roulette, máy đánh bài, máy quay thú... đang hoạt động. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của các máy chơi game, đồng thời những máy này đều không có tem nhãn. Cơ quan chức năng phát hiện 15 đối tượng đang tổ chức chơi game với mục đích đổi tiền.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng người Việt cấu kết với đối tượng người Trung Quốc để tổ chức hoạt động đánh bạc trái phép, có 6 người Trung Quốc đã thừa nhận bỏ tiền đầu tư và giao người Việt Nam xin giấy phép hoạt động.

Do các cơ quan chức năng của thành phố Cần Thơ đang tập trung xử lý mạnh tay nên một số chủ cơ sở game đã vận chuyển máy chơi game sang các địa bàn lân cận để kinh doanh như Hậu Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng...

TTXVN/Báo Tin Tức