Ngày 14/7, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu có buổi làm việc với các sở, ngành về thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án trọng điểm.
Quang cảnh buổi làm việc.
Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ Nguyễn Thanh Hải, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của thành phố trên 29.244 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách địa phương 14.016,323 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 15.228,103 tỷ đồng đã phân bổ trên 27.000 tỷ đồng. Đến nay giải ngân 7.302,576 tỷ đồng đạt gần 30%. Toàn thành phố có 67 công trình trọng điểm, vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên, chiếm 73,8%.
Ông Nguyễn Thanh Hải cũng cho hay, phần lớn các công trình, dự án gặp khó trong việc giải phóng mặt bằng, tình trạng thiếu hụt và tăng giá nguyên vật liệu xây dựng như cát, đá... đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án dẫn đến chậm tiến độ giải ngân theo kế hoạch.
Theo ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ (cũ), năm 2025 quản lý trên 6.116 tỷ đồng, đến đầu tháng 7/2025 đã giải ngân trên 1.507 tỷ đồng, đạt trên 25% tổng nguồn vốn. Hiện có 14 dự án đang thực hiện các thủ tục quyết toán. Đối với Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tổng khối lượng thi công 2.493 tỷ đồng, dự kiến giải ngân 100% cuối năm 2025.
Cũng theo ông Cường, khó khăn chủ yếu ở các công trình hiện nay là thiếu nguồn cát san lắp và vướng giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, ban đang tập trung các giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đồng thời phối hợp với các ngành liên quan tiến hành giải ngân theo kế hoạch đề ra.
Ông Huỳnh Phước Thái, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 2 cho biết, ban đang quản lí 8 công trình trọng điểm, trong dó dự án thành phần 4 (cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng), giải ngân chỉ 25%. Nguyên nhân tiến độ giải ngân chậm hơn so với kế hoạch do tình hình khai thác mỏ cát ở hạ nguồn sông Hậu đang cạn kiệt, khai thác chủ yếu là cát với bùn. Hiện tại, có 3 mỏ cát đang dự kiến khai thác trữ lượng khoảng 5.000 khối và mỏ cát biển thác cát biển khoảng 2 triệu khối nên ban phối hợp ngành chuyên môn thúc đẩy tiến độ thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu cát san lấp công trình trọng điểm.
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết, hiện nguồn vốn các công trình dự án sau sáp nhập còn khá lớn, do vậy thời điểm này các sở, ngành thành phố quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để giải ngân; trong đó, đẩy mạnh việc phối hợp thực hiện tốt các hồ sơ thủ tục pháp lý trong giải ngân vốn đầu tư công.
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu đề nghị, chủ đầu tư rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện tốt việc giải ngân đến ngày 31/12/2025 đạt theo kế hoạch. Đặc biệt, rà soát những dự án còn vướng giải phóng mặt bằng để báo cáo UBND thành phố có kế hoạch tháo gỡ khó khăn, phân loại từng dự án cụ thể để có giải pháp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ giải quyết dứt điểm từng dự án.
Công nhân thi công trên công trình trọng điểm thành phố Cần Thơ.
Đối với nguồn vật liệu san lấp, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cần chủ động rà soát đánh giá trữ lượng các mỏ cát trên địa bàn báo cáo UBND thành phố, nếu nguồn cát tại chỗ thiếu so với nhu cầu thì tiến hành trình UBND thành phố có giải pháp phối hợp các tỉnh, thành phố khu vực hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu san lấp cho các công trình. Sở Nội vụ sớm trình đề án hợp nhất các ban quản lý dự án, trung tâm phát triển quỹ đất, các chi nhánh hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu vực để bộ máy mới đi vào hoạt động phục vụ tốt giải pháp mặt bằng cho các dự án.