Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường truy xuất, làm rõ nguồn gốc và địa điểm giết mổ đối với 720,7 kg thịt lợn trữ nước đá dương tính với dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại 2 quầy kệ của 2 hộ kinh doanh ở chợ Vĩnh Viễn.
Đoàn kiểm tra lấy mẫu giám định tại sạp thịt của tiểu thương ở chợ xã Vĩnh Viễn. Ảnh: TTXVN phát
Đồng thời, các Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực đang rà soát, chấn chỉnh công tác kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ, trong đó, tập trung quản lý chặt chẽ động vật nhập vào cơ sở giết mổ, sản phẩm động vật buôn bán tại các quầy kệ thịt lợn đúng quy trình kiểm tra giết mổ, vệ sinh thú y, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kiểm tra vệ sinh thú y, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố Cần Thơ) thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm tại các chợ và cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ.
Liên quan đến việc sản phẩm thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi có dấu kiểm dịch được phát hiện tại một lò giết mổ tập trung ở ấp 3, xã Vĩnh Viễn (thành phố Cần Thơ), lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ khẳng định, lợn trước và sau khi giết mổ không phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, nên được nhân viên thú y lăn dấu kiểm soát giết mổ theo quy định.
Theo ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, thời điểm lực lượng chức năng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố Cần Thơ) và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp kiểm tra, lò giết mổ tập trung ở ấp 3, xã Vĩnh Viễn đang giết mổ một con lợn nái, trọng lượng 120 kg, của hộ ông H.T.N ở ấp 7, xã Lương Tâm (thành phố Cần Thơ). Hộ này chỉ nuôi 1 con lợn. Do vật nuôi bị sạt xương mông, đi không nổi, ông H.T.N đã bán cho thương lái để đưa đi giết mổ.
Lợn nhiễm bệnh được Phòng PC03 Công an thành phố Cần Thơ phát hiện tại cơ sở giết mổ ở xã Vĩnh Viễn. Ảnh: TTXVN phát
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ khẳng định, thời điểm này tình trạng sức khỏe của lợn bình thường. Khi lợn nhập vào lò, nhân viên thú y trực lò đã tiến hành kiểm tra lâm sàng trước khi giết mổ, không phát hiện triệu chứng bệnh. Sau khi giết mổ, nhân viên thú y tiến hành kiểm tra thân thịt cũng như phủ tạng và không phát hiện bệnh nên lăn dấu kiểm soát giết mổ và cho lưu hành mua bán thịt lợn theo quy định.
Tuy nhiên, khi thịt lợn được đưa ra sạp bán tại chợ Vĩnh Viễn, ngành chức năng lấy mẫu kiểm tra lại phát hiện bệnh. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với hộ nuôi và lò giết mổ để có những thông tin tiếp theo.
Trước đó, ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ thông tin, ngành chức năng thành phố đã kịp thời ngăn chặn sản phẩm thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị đưa ra tiêu thụ tại chợ Vĩnh Viễn.
Ngành chức năng đã tiến hành chôn hủy toàn bộ 840,7kg sản phẩm từ lợn có kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực XIII đã phối hợp Phòng Kinh tế thuộc UBND xã Vĩnh Viễn thực hiện tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực kinh doanh sản phẩm động vật tại chợ Vĩnh Viễn và hố chôn hủy lợn theo quy định.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, tính đến ngày 2/10, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 32 hộ chăn nuôi tại 15 xã trên địa bàn. Số lợn mắc bệnh và chết là 792 con. Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành chôn hủy 1.243 con lợn mắc bệnh và chết, với khối lượng gần 70 tấn.