02:06 13/02/2018

Cận Tết Nguyên đán, người dân Hà Nội chật vật đi lại vì ùn tắc

Do nhu cầu mua sắm tăng cao đột biến vào những ngày cuối năm nên nhiều tuyến đường trong nội thành Hà Nội dịp cuối năm đã xảy ra tình trạng ùn tắc.


Không chỉ giờ cao điểm, những ngày giáp Tết này, giao thông của Hà Nội luôn trong tình trạng tê liệt. Nhiều người chôn chân hàng giờ trên các tuyến đường của Hà Nội.

Các phương tiện di chuyển từng centimet trên phố Thợ Nhuộm.

Tại ngã năm Cửa Nam - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn, các phương tiện phải qua 4 lượt đèn đỏ mới đi qua được.

Mọi người ai cũng tỏ ra mệt mỏi.

Rất đông xe máy đi cả lên vỉa hè dành cho người đi bộ để thoát cảnh ùn tắc trên phố Nguyễn Thái Học.


Lực lượng cảnh sát giao thông vất vả trong dòng phương tiện để phân luồng.

Ai cũng mong muốn nhanh chóng trở về nhà.

Người tham gia giao thông khó nhọc khi phải di chuyển trong ngày 12/2.

Trên nhiều tuyến phố, bên cạnh lượng người và phương tiện tham gia giao thông còn có lượng lớn xe cơ giới chở hàng hóa, cây cảnh vào nội thành, đường phố các mặt hàng tết bày bán. Tình trạng này khiến đường phố Hà Nội càng "ngạt thở".

Càng về tối, tình trạng tắc đường ngày càng lớn. Trong ảnh là hàng dài ô tô đứng yên vì tắc đường.

Do hàng hóa, quần áo đươc bày bán trên vỉa hè, xe máy của người đi mua sắm trên phố Chùa Bộc tràn đầy vỉa hè nên con phố này càng trở nên chật hẹp.

Trên xe lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc dùng để sử dụng trong dịp Tết nguyên đán.


Lê Phú/ Báo Tin tức