01:11 25/01/2017

Cận Tết cảnh sát biển vẫn sẵn sàng trực chiến

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong những ngày cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 luôn sẵn sàng trực chiến trên biển.

Tàu Cảnh sát biển 4036, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đang làm nhiệm vụ trên biển.
Đại úy Hồ Xuân Hợi, Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 4036 cho biết: Thực hiện mệnh lệnh của thủ trưởng Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, từ ngày 19/1 (tức 22 Tháng Chạp) tàu Cảnh sát biển 4036 đã lên đường thực hiện hải trình trực Tết trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết Đảng các cấp, tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chủ động triển khai toàn diện các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, làm tốt công tác chính trị tư tưởng.
 

Rời quân cảng lên đường làm nhiệm vụ.

Trong những ngày trực Tết trên biển, cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4036 luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trước trong và sau Tết Nguyên đán. Đặc biệt, ngay sau khi rời quân cảng Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 một ngày, ngày 20/1 tàu Cảnh sát biển 4036 đã cứu nạn thành công 4 thuyền viên tàu Bạch Đằng 06 gặp nạn trên khu vực biển cách phía Bắc đảo Bạch Long Vĩ 7 hải lý. Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4036 với khí thế Mừng Đảng - Mừng Xuân.
 
Dưới đây là những hình ảnh của phóng viên Báo Tin tức theo hải trình cùng các chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong những ngày trực chiến trên biển.
Sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có lệnh.
Đại úy Hồ Xuân Hợi, Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 4036 (bên trái ảnh) đang đưa thủy thủ đoàn tới nơi trực chiến.
Đo vẽ tọa độ trong hải trình của chuyến đi.
Được sự quan tâm của thủ trưởng Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 1, trên tàu đã chuẩn bị đủ nhu yếu phẩm cho cả đợt trực Tết.
Cán bộ, chiến sĩ trên tàu đều là những “anh nuôi” rất giỏi nấu ăn.
Rau củ, quả là những thực phẩm được các chiến sĩ lựa chọn số một bởi chúng có thể để được nhiều ngày.
Trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao và phao cứu sinh cho ngư dân khai thác hải sản trên biển.
 
Tin, ảnh: Viết Tôn