07:12 08/07/2025

Cần tập trung vào hệ thống hạ tầng chiến lược trong kết nối liên vùng

Sáng 8/7, tại trụ sở phường Đồng Hới, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.

Chú thích ảnh
Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 78 xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 38 luật và 52 nghị quyết, trong đó có 16 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến về 6 dự án luật. Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Cử tri tham gia hội nghị đồng tình cao với quyết tâm cải cách bộ máy nhà nước, cho rằng việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi đột phá, giúp cán bộ gần dân hơn, nâng cao hiệu quả phục vụ.

Tại các điểm cầu như phường Đông Hà, các xã Khe Sanh, Diên Sanh, Phong Nha, Nam Gianh, Quảng Trạch..., cử tri đề nghị sớm có giải pháp bố trí, giải quyết cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập; đồng thời làm rõ lộ trình tinh giản bộ máy hành chính trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại trước tình trạng thực phẩm giả, thuốc giả ngày càng tinh vi, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ và cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng ở cơ sở.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 9 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách thể chế, với nhiều quyết sách mang tính nền tảng. Việc Quốc hội thông qua hàng loạt luật, nghị quyết đã tạo dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, hiện đại, hướng đến nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Theo Phó Thủ tướng, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một trong những nội dung then chốt của cải cách hành chính nhằm xóa bỏ cấp trung gian, tổ chức lại bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh không chỉ giảm đầu mối quản lý mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện tái cấu trúc chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Thủ tướng khẳng định, với vị trí địa lý, văn hóa và truyền thống gắn bó, Quảng Bình và Quảng Trị sau hợp nhất sẽ hình thành một đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn, tiềm lực mạnh hơn, đủ điều kiện trở thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ.

Để tận dụng hiệu quả cơ hội lịch sử sau sáp nhập, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị, tỉnh Quảng Trị khẩn trương, quyết liệt triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cấp ủy, chính quyền phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; cán bộ, đảng viên đổi mới tư duy, hành động vì lợi ích chung, loại bỏ tư tưởng cục bộ, bảo thủ, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đổi mới trong tổ chức thực hiện.

Cần bảo đảm hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, đồng bộ, không để xảy ra gián đoạn trong cung ứng dịch vụ công; chủ động rà soát, điều chỉnh, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức bộ máy.

Tỉnh tập trung xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 theo hướng kết tinh tầm nhìn liên vùng, thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ và tư duy cải cách, không đơn thuần là sự chắp nối giữa hai chiến lược cũ.

Ngoài ra, cần điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo tư duy liên kết vùng, phát triển không gian mở. Trong đó, vùng ven biển ưu tiên phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao; vùng đồng bằng tập trung vào nông nghiệp sạch, công nghiệp nhẹ; vùng miền núi phát triển lâm nghiệp, kinh tế biên mậu gắn với bảo tồn văn hóa và sinh thái.

Chú thích ảnh
Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở phường Đồng Hới tới các xã, phường, đặc khu của tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của hệ thống hạ tầng chiến lược trong kết nối liên vùng và tạo động lực tăng trưởng. Thời gian tới, tỉnh cần tập trung đầu tư các công trình trọng điểm như: cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Quốc lộ 15D (Mỹ Thủy - La Lay), đường ven biển, các cảng biển Cửa Việt, Mỹ Thủy, Hòn La, sân bay Đồng Hới, sân bay Quảng Trị cùng khu kinh tế trọng điểm như, Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, VSIP, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị...

Tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong các ngành kinh tế chủ lực; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt tại các đô thị trung tâm như: Đồng Hới và Đông Hà nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của thế hệ trẻ.

Đối với các kiến nghị của cử tri, Phó Thủ tướng đề nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, chuyển đến cơ quan liên quan để xem xét, xử lý kịp thời. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương cần được chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, sáng 7/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời thăm, kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đồng Hới - mô hình tiêu biểu trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp tại cơ sở.

Nguyên Linh (TTXVN)