05:09 16/05/2011

Cần kiện toàn lực lượng bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia Yok Đôn

Ngày 14/5, trong chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do Bộ trưởng Cao Đức Phát dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Ban giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn và một số đơn vị, địa phương...

Ngày 14/5, trong chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do Bộ trưởng Cao Đức Phát dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Ban giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn và một số đơn vị, địa phương có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia Yok Đôn.

Tại đây, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu Vườn quốc gia Yok Đôn báo cáo thực trạng phá rừng tại khu rừng cấm lớn nhất nước này. Tình trạng phá rừng ở Vườn quốc gia Yok Đôn đã được báo Tin Tức phản ánh qua một số tin, bài, ảnh trong thời gian vừa qua.

Sau khi nghe ông Trương Văn Trưởng, Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn báo cáo tình hình quản lý bảo vệ rừng, ông Trần Văn Nhượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn khẳng định: Lực lượng kiểm lâm đông đảo của Vườn quốc gia Yok Đôn (165 người) trong thời gian qua đã gần như “tê liệt”, để lâm tặc “tung hoành” tự do trong khu rừng cấm. Nhiều dấu hiệu cho thấy có sự thông đồng giữa lực lượng kiểm lâm của vườn với lâm tặc.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, trình bày của các bên liên quan, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận: Thực tế có hiện tượng lực lượng bảo vệ rừng tiếp tay lâm tặc. Vì vậy phải khẩn trương thanh lọc, loại bỏ triệt để những con sâu mọt này ra khỏi tổ chức. Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đề nghị, các cơ quan, tổ chức Đảng ở huyện Buôn Đôn cần vào cuộc hỗ trợ Đảng bộ Vườn quốc gia Yok Đôn kiện toàn tổ chức, củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Có như vậy mới mong bảo vệ được tài nguyên rừng ở Vườn quốc gia lớn nhất nước này.

V.Dũng