08:14 28/08/2011

Cần khẩn trương sửa chữa cầu Chợ (Quảng Nam)

Cầu Chợ, cây cầu nổi tiếng trong thơ ca, nằm trên đường đến Khu du lịch sinh thái Rừng Hà Gia, ở thôn Hà Bản, xã Điện Dương (Điện Bàn – Quảng Nam)đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu Chợ, nằm trên đường đến Khu du lịch sinh thái Rừng Hà Gia, ở thôn Hà Bản, xã Điện Dương (Điện Bàn – Quảng Nam) ngày xưa đã đi vào ca dao xứ Quảng: “Bồng em mà bỏ vô nôi / Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu / Mua vôi chợ Quán chợ Cầu / Mua cau Bát Nhị, mua trầu Hội An”. Hiện nay, cầu Chợ  đã hư hỏng với hai bên lang can cầu bằng sắt đã rơi rụng quá phân nửa (ảnh). 


Lại thêm lớp ván lát cầu đã mục, gãy từng tấm ván như những cái bẫy chực chờ tai nạn. Tình trạng trên rất nguy hiểm cho xe máy, xe đạp, người đi bộ qua đây, nhất là các em học sinh. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra thực tế và có giải pháp tu sửa để cây cầu Chợ được an toàn, mỹ quan. Tránh trường hợp “mất bò mới lo làm chuồng”.

Tùng Sơn