04:07 07/04/2021

Cần hướng đi ổn định cho nghề nuôi trồng rong nho ở Khánh Hoà

Nghề nuôi trồng rong nho tại một số địa phương trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) từ năm 2004 đến nay đã mang lại nguồn thu nhập khá ổn định, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Tuy nhiên, do chưa được quy hoạch là nghề nuôi trồng chủ lực, mà chủ yếu là người dân chuyển đổi tự phát từ diện tích nuôi ốc hương, tôm, làm muối kém hiệu quả sang nên đầu ra của sản phẩm phụ thuộc vào thương lái, không ổn định. Mặt khác tại phường Ninh Hải, nơi được xem là thủ phủ trồng rong nho thì người dân ở đây đang nuôi trên đất “mượn” nên không có định hướng nghề cố định. 

Chú thích ảnh
Rong nho được nuôi trồng nhiều nhất tại phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) từ năm 2004, đây cũng là thủ phủ của rong nho Việt Nam. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân nuôi trồng rong nho cho thu nhập ổn định từ 100-200 triệu đồng/ha/ năm, nhưng cũng lo lắng vì phải nuôi trồng trên đất mượn. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN
Chú thích ảnh
Nghề nuôi trồng rong nho tạo công ăn việc làm và cho thu nhập ổn định cho nhiêu lao động phổ thông tại địa phương. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Hiện tại, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) có một số Công ty, doanh nghiệp vào vừa tham gia nuôi trồng, thu mua, chế biến rong nho. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN
Chú thích ảnh
Rong nho được trồng tại Khánh Hòa được đánh giá có chất lượng, là mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Mĩ, Nhật, tiêu thụ nội địa được người tiêu dùng tin dùng. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN
Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức