07:19 27/07/2018

Cần giải quyết dứt điểm tình trạng nhiễm môi trường nông thôn tại Di Linh, Lâm Đồng

Tại thôn Phú Hiệp 2 xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, khu dân cư bị ô nhiễm do nước xả thải của một công ty sản xuất nông nghiệp xả trực tiếp ra môi trường đã kéo dài nhiều năm nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp giải quyết.

Chú thích ảnh
Các ống xả thải trực tiếp ra môi trường tại thôn Phú Hiệp 2 xã Gia Hiệp, huyện Di Linh (Lâm Đồng) gây bức xúc cho người dân địa phương.

Theo khảo sát thực tế của nhóm phóng viên TTXVN, tuyến đường liên thôn Phú Hiệp 2, xã Gia Hiệp đoạn gần khu vực Công ty Trách nhiệm hữu hạn Invova Đà Lạt (chuyên sản xuất cây giống) xuất hiện nhiều bao tải rác để bên đường, nước thải từ nhà máy bên cạnh chảy thẳng ra đường đi. Hầu hết các đường mương thoát nước đi qua thôn đều có màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc. 

Ông Tạ Viết Hữu, thôn Phú Hiệp 2 xã Gia Hiệp, huyện Di Linh cho biết, tình trạng ô nhiễm do công ty xả thải trực tiếp đã xảy ra nhiều năm, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng đến nay ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết. Những năm trước, nước thải của công ty này đổ xuống như thác nước gây xói mòn đường đi. Vào mùa mưa, nước ngập hết đường khiến người dân phải đi lại trong nước thải ô nhiễm.

Điều đáng nói, lợi dụng những ngày mưa, Công ty Inova Đà Lạt lại xả nước thải ra đường. Người dân trong vùng ban đầu không biết lý do vì sao cá lại chết trắng hồ. Sau nhiều lần Công ty Inova Đà Lạt “tranh thủ” xả thải ra môi trường, hồ cá phía hạ nguồn lại chết hàng loạt.

Sau nhiều lần người dân kiến nghị, cán bộ huyện cùng cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường xuống kiểm tra, yêu cầu Công ty Inova Đà Lạt xả nước thải đúng quy định, điều chỉnh lại khu vực xả thải. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn chưa được cải  thiện. Khu vực người dân đào ao thả cá nằm ở phía hạ lưu còn nhà máy xả thải lại nằm phía trên cao nên khi nước thải xả ra toàn bộ đều chảy vào ao cá. 

Theo ông Phạm Xuân Hạnh, Trưởng thôn Phú Hiệp 2, hiện khu vực này có hơn 20 hộ gia đình sống bằng nghề đào ao nuôi cá. Công ty Nông nghiệp Inova Đà Lạt đã xả thải trực tiếp ra môi trường nhiều năm. Năm 2017, nước thải chảy mạnh quá gây ngập úng, làm hư hỏng đường đi nhưng họ vẫn lén lút xả thải vào ban đêm. Ngoài gây thiệt hại kinh tế, tình trạng ô nhiễm môi trường còn gây ảnh đến sức khỏe của hàng trăm hộ dân trong khu vực.

Chiều 27/7, đại diện lãnh đạo huyện Di Linh cho biết đã nhận được kiến nghị của người dân về tình trạng ô nhiễm gây cá chết, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý. Công ty Inova Đà Lạt cam kết sẽ dọn dẹp vệ sinh không để nước thải chảy ra gây ô nhiễm.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)