09:14 19/09/2022

Căn cứ của Mỹ ở Syria bị tấn công bằng tên lửa 

Một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Syria đã bị pháo kích vào tối 18/9.

Chú thích ảnh
Xe quân sự Mỹ tuần tra làng Jawadiyah, phía Bắc tỉnh Hasakeh của Syria, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng 8/2021. Ảnh: AFP

Đài Sputnik trích dẫn một nguồn tin ở địa phương cho biết căn cứ quân sự của Mỹ gần mỏ dầu Al-Omar, thuộc tỉnh Deir Ezzor ở phía Đông Bắc Syria, đã bị tấn công bằng tên lửa. 

Theo nguồn tin, sau vụ pháo kích, khói và lửa đã bốc lên ở khu vực cánh đồng Al-Omar. Quân đội Mỹ ngay lập tức điều máy bay giám sát tình hình xung quanh căn cứ.

Cuối ngày 18/9, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã ra thông cáo xác nhận vụ tấn công bằng tên lửa tại căn cứ ở Syria vào khoảng 7h05 tối cùng ngày theo giờ địa phương. Cuộc tấn công không gây thương tích cho các lực lượng, hay làm hư hại thiết bị quân sự của Mỹ.

Báo cáo nêu rõ ba tên lửa cỡ 107mm đã được phóng về phía căn cứ, trong khi quả tên lửa thứ tư được phát hiện tại điểm phóng cách đó khoảng 5 km. Các lực lượng Mỹ ở Đông Bắc Syria đang điều tra vụ việc.

Theo truyền thông Syria, cách đây vài ngày đã xảy ra một cuộc tấn công tương tự nhắm vào căn cứ này.

Hoàng Trang/Báo Tin tức