07:16 21/07/2021

Cận cảnh thế giới ẩm thực 700 món tại Làng vận động viên Olympic Tokyo 2020

Sau 3 ngày có mặt ở Làng vận động viên Olympic Tokyo 2020, đoàn Thể thao Việt Nam đã khám phá thế giới ẩm thực 700 món tại Làng vận động viên Olympic Tokyo 2020. Các vận động viên và thành viên của đoàn đều nhận xét các món ăn đa dạng, tươi, ngon và hợp khẩu vị.

Chú thích ảnh
Phòng ăn rộng với các vách ngăn trên bàn cũng trở nên quá tải vào giờ cao điểm tập trung VĐV. Ảnh: Thu Sâm/Đoàn TTVN

Nhà ăn khá lớn với công suất 45.000 suất ăn một ngày, thực đơn khoảng 700 món sẽ phục vụ các món ăn từ Á, Âu… cho đến các món chay, món ăn của đạo Hồi và các món không gluten là điểm nhấn đáng chú ý của Làng vận động viên (VĐV).

Với thực đơn phong phú, nhà ăn đáp ứng nhu cầu ăn uống đa dạng của các đoàn VĐV đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Đáng chú ý, tại nhà ăn, các VĐV Việt Nam đã được thưởng thức món phở. Tuy không thể đầy đủ gia vị như phở Hà Nội nhưng nước dùng và bánh phở ở đây khá ngon, là món ăn yêu thích của nhiều thành viên các nước tham dự Thế vận hội.

Việc phở Việt Nam có mặt trong 700 món ăn phục vụ các VĐV toàn thế giới đã đem lại niềm vui, tự hào cho các VĐV Việt Nam tham dự Đại hội và cũng giúp họ nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ nhà.

Cùng khám phá bên trong thế giới ẩm thực 700 món tại Làng VĐV Olympic Tokyo 2020 với hình ảnh do Đoàn Thể thao Việt Nam cung cấp:

Chú thích ảnh
Gian đồ ăn truyền thống Nhật Bản được chế biến trực tiếp tại quầy.
Chú thích ảnh
Cả người phục vụ và người đến dùng bữa đều đeo găng tay khi trao - nhận thực phẩm.
Chú thích ảnh
Ẩm thực cho các đoàn thể thao cũng là vấn đề quan trọng được ban tổ chức đặc biệt quan tâm.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hoa quả tươi và các món tráng miệng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đa dạng món ăn và thức uống trong thực đơn của nhà ăn.
Chú thích ảnh
Một suất ăn đầy đủ dinh dưỡng của thành viên đoàn TTVN.

Ngoài các địa điểm tập luyện, nhà ăn được coi là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nhất tại Làng VĐV. Nhà ăn vào những giờ cao điểm khá đông đúc, tấp nập. Dù các bàn đã có vách ngăn nhưng theo đại diện đoàn Thể thao Việt Nam, do tập trung quá đông HLV, VĐV nên việc giữ gìn khoảng cách như quy định để phòng, chống lây nhiễm COVID-19 khó có thể thực hiện được.

L. Sơn/Báo Tin tức