07:10 28/07/2021

Cận cảnh quy trình tiêm vaccine chống COVID-19 quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Người tiêm và đơn vị tiêm chủng phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt. Người trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và không quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào liệt kê trong thành phần của vaccine.

Sáng 28/7, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, trong đợt tiêm vaccine với quy mô toàn dân, bên cạnh đối tượng được ưu tiên, quận sẽ mở rộng đối tượng tiêm gồm những người cung cấp dịch vụ thiết yếu và tại những khu vực đang có dịch trên địa bàn. Căn cứ lượng vaccine được phân bổ, quận sẽ tổ chức tiêm chủng ngay sau khi nhận được vaccine. Quận có khả năng thực hiện 4.000 mũi tiêm/ngày, tại 7 điểm tiêm chủng, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân.

Chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại một số điểm tiêm vaccine tại quận Hoàn Kiếm:

Chú thích ảnh
Sáng 28/7, hàng loạt điểm tiêm vaccine tại trung tâm Hà Nội được khởi động.
Chú thích ảnh
Trước khi vào điểm tiêm, người dân phải xuất trình thẻ đăng ký và giấy tờ tuỳ thân.
Chú thích ảnh
Hệ thống đo thân thiệt và phun nước rửa tay tự động được lắp đặt tại các điểm tiêm, nhằm hạn chế tiếp xúc.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức đặt ghế và căng dây để đảm bảo người đến chờ tiêm ngồi đúng giãn cách.
Chú thích ảnh
Người dân phải trải qua các bước khám sàng lọc.
Chú thích ảnh
Khai báo bệnh nền trước khi tiêm.

 

Chú thích ảnh
Quy trình tiêm được thực hiện nhanh chóng, đúng quy trình phòng dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Sau khi tiêm, người dân sẽ nộp lại phiếu tiêm tại khu vực phía sau điểm tiêm.
Chú thích ảnh
Người đã tiêm được yêu cầu ngồi chờ 30 phút để theo dõi sức khoẻ.
Chú thích ảnh
Trước đó, chiều 27/7, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đã kiểm tra thực tế điểm tiêm vaccine tại phường Lý Thái Tổ.
Chú thích ảnh
Các cơ quan chức năng của Hà Nội đang nỗ lực đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho người dân.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức