12:10 10/12/2019

Cận cảnh không gian xanh tại VNG Campus

Đi vào hoạt động từ tháng 11/2019, VNG Campus trở thành nơi làm việc lý tưởng nhất hiện nay tại các công ty công nghệ tại TP Hồ Chí Minh với nhiều mảng xanh và không gian làm việc mới mẻ, thú vị.

Chú thích ảnh
Ông Bùi Minh Phương, Giám đốc Bộ phận Phát hành games.

Toạ lạc ở khu chế xuất Tân Thuận với tổng diện tích dự án là 52.380 m2, diện tích xây dựng: 13.963 m2, diện tích đất cây xanh là 4.153,9 m2 nên không gian xanh của VNG Campus rất lớn. Nơi đây còn có căn teen rộng lớn với 03 bếp chính; các cửa hàng tiện lợi để phục vụ cho nhân viên. Trong tòa nhà có 12 khu vực cà phê, đây là chỗ không chỉ để nhân viên có thể uống cà phê,  thay đổi không khí, thư giản… mà còn có thể là nơi nhân viên có thể làm việc hoặc trao đổi công việc. Đặc biệt, VNG Campus còn có phòng Gym, xông hơi và hồ bơi được trang bị công nghệ lọc bằng muối, tránh các quan ngại về da và mắt phục vụ miễn phí cho nhân viên.

VNG có nhiều mảng hoạt động, tuy nhiên có 2 hoạt động chính VNG vẫn đang chú trọng là Game và Cloud. Với Game, mục tiêu và kế hoạch trong thời gian tới của VNG chính là trở thành nhà phát hành toàn cầu (A Global Publisher) và kế hoạch sắp tới ngoài khu vực ASEAN. Hiện tại, VNG có hơn 6 Game Studios, chủ yếu là lấy cảm hứng từ các tác phẩm, sản phẩm như phim ảnh, truyện tranh…

Chú thích ảnh
 Nơi làm việc của các nhân viên VNG.

Theo nhận định của VNG, trong tương lai game của VNG chính là thị trường toàn cầu, bên cạnh đó vẫn tiếp tục phát triển tại Việt Nam những tựa game quen thuộc như là Pubg Mobile, Mobile Lengends: Bang Bang, Võ Lâm Truyền Kỳ. Hiện tại, VNG đang tìm kiếm rất nhiều cách khác nhau để thực hiện việc này.

Về mảng đám mây, VNG Cloud có rất nhiều đối thủ cạnh tranh không chỉ trong nước mà còn từ các doanh nghiệp nước ngoài. Lý do để VNG Cloud tồn tại chính là từ những khác biệt mang lại cho khách hàng. Đó là xây dưng các giải pháp tập trung vào từng bài toán cụ thể cho doanh nghiệp.