04:17 05/04/2021

Cận cảnh dự án 262 cây phong lá đỏ kém hiệu quả trên đường Trần Duy Hưng-Nguyễn Chí Thanh

262 cây phong do Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đại Đường tặng Thành phố Hà Nội được trồng thử nghiệm từ năm 2018 đều không mang lại hiệu quả, phần lớn số cây đã chết hoặc héo rũ.

Từ năm 2018, có 262 cây phong lá đỏ do Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đại Đường tặng Thành phố Hà Nội được trồng thử nghiệm trên dải phân cách của hai tuyến phố Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng. Trong đó, phố Nguyễn Chí Thanh trồng 119 cây,  phố Trần Duy Hưng trồng 143 cây.

Sau hơn hai năm trồng thử nghiệm, cây không thích nghi được với điều kiện khí hậu của Hà Nội. Có 45 cây đã chết, ảnh hưởng đến cảnh quan của tuyến phố; 217 cây còn sống sinh trưởng, phát triển kém. Hiện nay, phần lớn số cây đã bị héo rũ, cành, nhánh bị khô và hay bị sâu bệnh, mặc dù công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đã nhiều lần phun thuốc phòng trừ sâu bệnh.

Dự kiến, việc trồng thay thế hệ thống cây xanh mới sẽ được thực hiện trong tháng 4/2021 và hoàn thành trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021.

Chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại hai tuyến phố trồng thí điểm 262 cây phong lá đỏ kém hiệu quả:

Chú thích ảnh
Dự án trồng 262 cây phong lá đỏ được thực hiện từ năm 2018.
Chú thích ảnh
Sau hai năm, do không hợp thổ nhưỡng nên phần lớn các cây đã khô héo.
Chú thích ảnh
Thân cây khô nứt, không nhựa sống, không còn khả năng sinh trưởng.
Chú thích ảnh
Hàng trăm cây không còn sức sống, trơ trọi giữa đường phố.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đã 2 năm trôi qua, người dân Thủ đô chưa một lần nhìn thấy màu lá đỏ của những cây phong này.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một số chuyên gia cho rằng phong lá đỏ khó sống trong điều kiện thời tiết oi bức ở Hà Nội và tốn công chăm sóc.
Chú thích ảnh
Bên cạnh đó, lá cây rụng xuống đường có thể gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan.
Chú thích ảnh
Dự kiến, việc trồng thay thế hệ thống cây xanh mới sẽ được thực hiện trong tháng 4/2021 và hoàn thành trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức