12:06 24/12/2020

Cận cảnh đào băng từ sông để xây lâu đài, chùa tháp

Với trên 300 thợ đào băng tại Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), công việc hàng ngày của họ bắt đầu trong cái lạnh tê cóng và từ trước khi bình minh ló rạng trên dòng sông băng Tùng Hoa.

Chú thích ảnh
Từ đầu tháng 12 đến nay, hàng chục ngàn khối băng đã được khai thác từ sông Tùng Hoa. Ảnh: Reuters

Những người thợ này đã cắt bề mặt dòng sông đóng băng rộng hàng km thành các khối chữ nhật to bằng chiếc thùng phuy. Nhiều người trong số họ là công nhân xây dựng hoặc nông dân. Họ đi ủng cao su dài đến đầu gối, mặc áo khoác lông, đeo găng tay dày để chống chọi với cái lạnh. 

“Chúng tôi đến khoan băng từ 6h sáng mỗi ngày. Chúng tôi đôi lúc cần phải làm thêm giờ tới tận 8 – 9h tối, thậm chỉ cả nửa đêm”, anh Zhang Wei, 40 tuổi, chia sẻ.

Kể từ đầu tháng 12 đến nay, hàng chục ngàn khối băng đã được khai thác từ sông Tùng Hoa và chuyển đến khu vực tổ chức lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân. Tại đây, chúng được dùng để xây những tòa lâu đài, ngôi chùa hay cây cầu với kích thước to như ngoài đời thực. 

Ông Wang Qiusheng, người có kinh nghiệm đào băng 20 năm, cho biết băng lấy từ sông khác biệt hoàn toàn so với băng nhân tạo. Chúng dày và cứng để trụ vững trong gió lạnh. 

Chú thích ảnh
Một công nhân đứng trên khối băng được cắt từ mặt sông. Ảnh: Reuters

 

Chú thích ảnh
Các khối băng được những người thợ đẽo gọt vuông vắn. Ảnh: Reuters

 

Chú thích ảnh
Chúng được chất lên xe tải để chuyển đến khu vực tổ chức lễ hội băng đăng. Ảnh: Reuters

 

Chú thích ảnh
Bữa trưa của những người thợ đào băng rất nhanh gọn: một bát mì nóng, vài chiếc bánh bao hoặc màn thầu hấp. Ảnh: Reuters

  

Chú thích ảnh
Họ dựng các căn lều tạm bằng cột gỗ và vách nhựa trong suốt để giữ ấm lúc ăn trưa. Ảnh: Reuters

 

Chú thích ảnh
Các nhà tổ chức lễ hội băng đăng đang chạy đua nước rút để hoàn thiện tác phẩm điêu khắc. Ảnh: Reuters

 

Chú thích ảnh
Những khối băng được xếp chồng lên nhau cẩn thận trong khi các công nhân tạo hình, cắt gọn khối băng theo kích thước bằng cưa máy và máy khoan. Ảnh: Reuters

Lễ hội Băng đăng Quốc tế Cáp Nhĩ Tân lần thứ 37 sẽ khai mạc ngày 5/1/2021. Sự kiện này bao gồm nhiều hoạt động như trượt tuyết, kéo xe trượt, đám cưới tập thể, bơi giữa sông băng và tham quan công viên băng ở nhiệt độ âm 35 độ C. 

Với việc Trung Quốc hạn chế đón du khách quốc tế do đại dịch COVID-19, khách du lịch trong nước được dự kiến chiếm phần lớn lượng khách đến chiêm ngưỡng các tác phẩm băng đăng trong tháng tới.

Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters

  

Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters

  

Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters

  

Hoàng Trang/Báo Tin tức