12:13 26/12/2018

Cận cảnh chuỗi cao tốc kết nối trực tiếp sân bay Vân Đồn và cảng tàu khách du lịch quốc tế đầu tiên

Ngày 30/12/2018, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trị giá 7.700 tỷ đồng kết nối cao tốc Hạ Long - Vân Đồn trị giá 14.000 tỷ đồng bắt đầu khai thác, vận hành thương mại. Đây là những công trình đầu tiên do tư nhân đầu tư xây dựng, tạo giao thông thông suốt từ Hà Nội chạy thẳng đến sân bay quốc tế Vân Đồn.

Trước đó, ngày 27/11/2018, Cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt Hạ Long sau hơn 1 năm thi công đã đón chuyến tàu biển quốc tế 5 sao đầu tiên, đưa khoảng 3.000 khách du lịch và thủy thủ đoàn từ nhiều quốc gia đến tham quan Vịnh Hạ Long.

Đây là chuỗi 3 công trình do Tập đoàn Sun Group – các doanh nghiệp tư nhân đầu tiên làm chủ đầu tư hoàn thành, đưa vào khai thác, tạo mạch giao thông thông suốt kết nối tam giác tăng trưởng Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Chú thích ảnh
Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn chạy thẳng ra sân bay Vân Đồn nhìn từ trên cao.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh cao tốc.

Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn dài gần 60 km, đạt thiết kế tốc độ 100km/giờ, với 6 làn xe chạy. Đây là một trong những tuyến cao tốc trọng điểm, có vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội của Quảng Ninh, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hạ Long đến Vân Đồn từ 90 phút xuống còn khoảng 50 phút.

Chú thích ảnh
Cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt Hạ Long đầu tiên của cả nước.
Chú thích ảnh
Thao tác neo đậu tàu du lịch.

Cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt Hạ Long là công trình du lịch quốc tế đầu tiên của Quảng Ninh và cả nước, có tổng vốn gần 1.100 tỷ đồng, có thể đón tàu tải trọng lớn nhất đến 225.000 GRT, chở 8.460 người, phục vụ được 2 tàu neo đậu cùng lúc. Cảng được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh lượng khách du lịch đến Quảng Ninh qua đường tàu biển, tạo thêm điểm nhấn mới cho TP Hạ Long.

Chú thích ảnh
Đón tàu du lịch quốc tế trọng tải lớn đầu tiên.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là sân bay cấp 4E (theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO), sân bay quân sự cấp II, có thể đón được tất cả các loại máy bay hiện đại bậc nhất trên thế giới. Sân bay có công suất nhà ga giai đoạn 1 là 2,5 triệu hành khách/năm; khu xử lý hàng hóa công suất 10.000 tấn hàng hóa/năm, được xây dựng tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn. 

 

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Sân bay quốc tế Vân Đồn.
Chú thích ảnh
Sảnh chờ nhà ga Vân Đồn hiện đại.

Việc đồng loạt đưa vào vận hành, khai thác 3 công trình quy mô lớn, hiện đại thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông gồm cả đường không, đường thủy, đường bộ, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chứng minh hiệu quả của tư duy đột phá, chủ động huy động các nguồn lực xã hội hóa, không trông chờ vào ngân sách nhà nước.

Chú thích ảnh
Đường cất hạ cánh trong đêm.

 

Chú thích ảnh
Đài kiểm soát không lưu.

Khi đi vào hoạt động, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng hành khách quốc tế Hạ Long, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn sẽ mở ra những không gian hợp tác mới, tăng cường kết nối Quảng Ninh với các địa phương trên cả nước cũng như trong khu vực và quốc tế. Đây là thành quả cho thấy hợp tác công tư vẫn là hình thức ưu việt trong đầu tư hạ tầng giao thông hiện nay.

Chú thích ảnh
Phòng kiểm tra an ninh trước giờ bay.

 

Chú thích ảnh
Băng chuyền hành lý hành khách.

Được biết, ngày 30/12, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ đón chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines khởi hành từ TP Hồ Chí Minh. Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay TP Hồ Chí Minh – Vân Đồn tần suất 1 chuyến/ngày bằng tàu bay Airbus A321. VietJet Air cũng sẽ mở đường bay từ Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) – Vân Đồn (Quảng Ninh) vào các ngày chẵn trong tuần, bắt đầu từ 20/1/2019.

Tiến Hiếu/Báo Tin tức