08:18 31/08/2020

Cận cảnh chung cư Bộ Tư pháp nguy hiểm cấp độ D buộc phải di dời khẩn cấp

UBND TP Hà Nội giao UBND quận Ba Đình khẩn trương hoàn thành việc di dời các chủ sở hữu căn hộ ra khỏi nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D – Tập thể Bộ Tư pháp theo quy định.

UBND TP Hà Nội đã có Quyết định 2000/UBND-XDGT về việc tổ chức di dời khẩn cấp các chủ sở hữu, người sử dụng nhà nguy hiểm có nguy cơ sụp đổ trên địa bàn quận Ba Đình và người dân phải di dời ra khỏi nhà nguy hiểm cấp độ D. UBND TP đã bố trí đủ quỹ nhà tạm cư phục vụ công tác này.

Tại tập thể Bộ Tư pháp (ngõ 35 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), các đơn nguyên 1, 3 nằm trong diện di dời.

Một số người dân sống gần đó cho biết, từ hơn 1 năm nay, 2 đơn nguyên này đã bị niêm phong. Công trình cũng xiên xẹo, đổ nát, do đó không một người dân nào dám tới gần.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 2/42 hộ dân nhất quyết không chịu di dời khỏi khu vực nguy hiểm này.

Hình ảnh xuống cấp của nhà tập thể Bộ Tư pháp được phóng viên Báo Tin tức ghi nhận: 

Chú thích ảnh
Khu tập thể Bộ Tư pháp được xây dựng từ năm 1990 đến nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Hai đơn nguyên 1-3 đã bị nghiêng lún tách rời khỏi đơn nguyên 2 khoảng cách hơn 1m.
Chú thích ảnh
Mức độ nguy hiểm cấp độ D, tức mức độ phải di dời dân cư. 
Chú thích ảnh
Hiện tại 40/42 hộ dân đã đến nhà tạm cư từ nhiều năm nay.
Chú thích ảnh
Khu tập thể được dán cảnh báo mức độ nguy hiểm không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường.
Chú thích ảnh
Cầu thang đơn nguyên I và III được khóa trái.
Chú thích ảnh
Các căn hộ đã di dời được dán niêm phong.
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, vẫn còn 2/42 hộ dân tại khu tập thể Bộ Tư Pháp (Cống Vị, Ba Đình) không chịu di dời khiến cho công tác di dời gặp khó.
Lê Phú/ Báo Tin tức