05:21 12/05/2021

Cận cảnh các điểm phong tỏa phòng, chống COVID-19 ở thành phố Hòa Bình

Theo báo cáo của UBND thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trước diễn biến nguy hiểm, phức tạp của dịch bệnh, UBND thành phố Hòa Bình đã tiến hành phong tỏa các địa điểm liên quan đến các bệnh nhân COVID-19; đồng thời ban hành quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 0h ngày 10/5 đến khi có thông báo mới.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Quanh khu vực quán cơm Ngọc Bích, nơi BN 3273 tiếp xúc ca dương tính SARS-CoV-2 (BN 3147 - công nhân một xưởng công nghiệp ở Bắc Ninh), ở tổ 15, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình bị phong tỏa phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tiếp tục làm các biện pháp kiểm tra dịch tễ tại điểm phong tỏa xung quanh khu vực quán cơm Ngọc Bích, nơi BN 3273 tiếp xúc ca dương tính SARS-CoV-2 (BN 3147 - công nhân một xưởng công nghiệp ở Bắc Ninh), ở tổ 15, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.
Chú thích ảnh
Các hộ gia đình nằm trong chợ Nghĩa Phương - thành phố Hòa Bình thực hiện cách ly sau khi BN 3274 đi chợ Nghĩa Phương mua thịt bò về làm hàng rồi được xác định dương tính với dương tính SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng TP Hòa Bình thực hiện bảo vệ tại các điểm ra vào khu vực phong tỏa chợ Nghĩa Phương.
Chú thích ảnh
Điểm phong tỏa cổng chính chợ Nghĩa Phương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình.
Chú thích ảnh
Khu vực phong tỏa chợ Nghĩa Phương.
Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại chợ nghĩa Phương sau khi bị phong tỏa.
Trọng Đạt (TTXVN)