12:13 02/12/2017

Cận cảnh boongke dân dụng chống vũ khí hạt nhân của Hàn Quốc

Vụ thử tên lửa mới nhất của CHDCND Triều Tiên vào ngày 29/11 đã gây nhiều lo ngại cho thế giới, trong khi đó tại Hàn Quốc từ lâu công cuộc chuẩn bị trước cho tình huống xấu đã được thực hiện, và boongke tránh vũ khí hạt nhân là một trong số này.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin công ty Hệ thống Boongke Chumdan (Hàn Quốc) vừa mở một phòng trưng bày tại Seoul để quảng bá công trình được hứa hẹn sẽ giữ an toàn cho con người trong trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân.


Mỗi boongke được gắn 4 giường ngủ, có thể được tăng lên thành 8 chiếc, với hệ thống lọc không khí riêng và pin Mặt Trời để tạo năng lượng.


Boongke này còn có hệ thống phát điện có thể đủ dùng trong 1 tháng, 1 tủ lạnh, máy tính và kính viễn vọng để quan sát tình trạng bên ngoài.


Các gói đồ ăn khô tương tự như loại dành cho phi hành gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cũng được trang bị trong boongke này. Bên cạnh đó còn có mặt nạ phòng độc và bộ đồ phòng mưa axit.


Khu vực vệ sinh cá nhân cũng đầy đủ thiết bị với đảm bảo chất thải được đưa ra ngoài.


Đại diện của Chumdan nói rằng ngoài lĩnh vực quân sự, đây là lần đầu tiên một boongke như thế này được dùng phổ biến cho người dân thường.


Những boongke trị giá 20.000 bảng Anh (khoảng 650 triệu đồng) này sẽ được chôn sâu dưới đất.

Đại diện của Chumdan cho biết từ vụ thử tên lửa của Triều Tiên ngày 29/11, công ty này đã nhận số đơn đặt hàng tăng mạnh. Hiện công ty Chumdan dự kiến phát triển sang thị trường châu Âu và Anh sau khi có thông tin tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên mang tầm bắn có thể vươn tới châu Âu.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn tuyên bố của Triều Tiên khẳng định tên lửa mới được thử đã đạt độ cao 4.475 km và bay xa 950 km trong thời gian 53 phút rồi rơi xuống biển gần Nhật Bản. Đây được đánh giá là tên lửa cao nhất và bay xa nhất của Triều Tiên từ trước tới nay.

Hà Linh/Báo Tin tức