10:16 13/10/2015

Cán bộ, đảng viên TP.HCM góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII

Theo Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đã có hơn 14.300 ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.


Quang cảnh Phiên họp thứ nhất của Đại hội, ngày 13/10. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN.

Phần lớn ý kiến thể hiện sự nhất trí cao với nội dung dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, đánh giá việc chuẩn bị dự thảo văn kiện của Trung ương nghiêm túc, công phu, khoa học, thể hiện đầy đủ, chính xác những thành tựu, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, đề ra được mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo chính trị được chuẩn bị khoa học, công phu, nghiêm túc, có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhìn thẳng vào sự thật đánh giá kết quả đạt được sát, đúng với thực tiễn cuộc sống; dự báo tình hình và đề ra mục tiêu phấn đấu, xây dựng phù hợp với tình hình đất nước.

Hầu hết ý kiến nhất trí với đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015), Trung ương đã đánh giá đúng mức kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp tác động bất lợi đến nước ta, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng: kinh tế nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, lạm phát được kiềm chế; công tác quốc phòng an ninh được tăng cường, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình, ổn định được giữ vững để phát triển đất nước; ngoại giao được mở rộng; sự lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới, nhất là lãnh đạo Chính phủ điều hành phát triển kinh tế.

Về đánh giá 30 năm đổi mới (1986 - 2016), các ý kiến đều nhận định: Thành tựu rõ nét nhất qua 30 năm đổi mới là kinh tế phát triển ổn định, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; ngoại giao ngày càng mở rộng và vị thế của quốc gia, dân tộc ngày càng được nâng cao.

Có ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá cụ thể hơn về công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; việc xây dựng thế trận lòng dân, phát huy tiềm lực của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cụ thể hơn nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để có giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ tới. Nhiệm vụ tới, cần xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở thật vững mạnh và mở rộng quan hệ hợp tác thế giới, tranh thủ sự ủng hộ của thế giới; đầu tư ngân sách trang bị cho quốc phòng, xây dựng các công trình phòng thủ đủ sức đánh bại xâm lược của kẻ thù.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thông qua nội quy Đại hội, tại Phiên họp thứ nhất, ngày 13/10. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN.

Về công tác xây dựng Đảng, một số ý kiến đề nghị có biện pháp mạnh nhằm khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; định hướng dư luận, cung cấp kịp thời thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để thống nhất tư tưởng, quan điểm và hành động.

Đa số số ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội là việc tổ chức thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước còn nhiều mặt hạn chế, chủ yếu là việc cán bộ không đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, thiếu trách nhiệm trong điều hành, quản lý và thực thi nhiệm vụ. Thời gian tới, cần đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, cần có tiêu chí và điều kiện rõ ràng, cụ thể. Cán bộ lãnh đạo các cấp phải hiểu biết về luật, có kiến thức rộng về xã hội, môi trường, an ninh, chính trị,…; đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo trước dân, trước Đảng; đẩy mạnh bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đội ngũ cán bộ, đảng viên kế thừa, nhất là cán bộ trẻ; thực hiện chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; cần tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời chủ tịch ủy ban nhân dân để tinh gọn bộ máy các cấp.

Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: Hầu hết ý kiến đóng góp thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, xây dựng và mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ đánh giá sát, đúng những thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm để làm cơ sở quyết định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Anh Tuấn (TTXVN)