05:21 14/05/2021

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đẩy mạnh học và làm theo gương Bác

Chiều 14/5, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 - 2021) tại 40 điểm cầu trong toàn quân, với sự tham dự của trên 800 đại biểu.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thanh Tuấn/TTQS (TTXVN phát)

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy.

Làm rõ tính hiệu quả của việc thực hiện các khâu đột phá

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã thành công tốt đẹp. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định; tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, hướng tới kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết: Thời gian qua, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân triển khai việc sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 từ cấp cơ sở trở lên. Việc sơ kết ở mỗi cấp do thường vụ cấp ủy mỗi cơ quan, đơn vị lãnh đạo, bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc làm tham mưu. Do đó, việc sơ kết đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt hiệu quả thực chất.

Các cấp ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá đúng kết quả đạt được, đi sâu làm rõ tính hiệu quả của việc thực hiện các khâu đột phá, nhất là đột phá vào những khâu yếu, việc khó; đánh giá tính hiệu quả của các mô hình, chương trình đang triển khai; thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nhất là những hạn chế thuộc về trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì, vai trò tham mưu của cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc; nêu lên những khó khăn, bất cập, vướng mắc để dân chủ thảo luận, kiến nghị, đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo; kịp thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhận thức và hành động tại mỗi cơ quan, đơn vị. Đến nay, 100% tổ chức đảng trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức sơ kết xong. Theo Thượng tướng Trần Quang Phương, những kết quả trên là cơ sở, tiền đề quan trọng, cần thiết để Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần này.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện việc sơ kết của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân thời gian qua. Để Hội nghị đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị các đại biểu lựa chọn tham luận, nêu ý kiến với nội dung đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi, những vấn đề tâm đắc, trăn trở trong chỉ đạo thực hiện thời gian qua, tập trung làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, bất cập; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thượng tướng Trần Quang Phương cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị có cách làm mới, mô hình sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực chia sẻ về cách làm, kết quả và kinh nghiệm triển khai để toàn quân nghiên cứu, học tập.

Tích cực làm theo Bác với tinh thần "phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân"

Chú thích ảnh
Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn/TTQS (TTXVN phát)

Báo cáo về kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn trình bày cho thấy: 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 đạt nhiều kết quả quan trọng, với những biện pháp, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên và quần chúng có nhận thức sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, tự giác học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày; nêu cao tinh thần "phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân", khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, làm tỏa sáng phẩm chất và hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Toàn quân đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu", xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã nêu bật những kết quả đạt được, làm rõ tính hiệu quả của việc thực hiện các khâu đột phá; đánh giá chất lượng các mô hình, chương trình đang triển khai... Đồng thời, các đại biểu kiến nghị, đề xuất về chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tiếp theo để phù hợp với sự phát triển của thực tiễn và những nội dung mới đã xác định tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội.

Lấy cơ sở làm gốc 

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn/TTQS (TTXVN phát)

Đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 trong 5 năm qua của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân, Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống "Quyết chiến, quyết thắng" và phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, coi đây là giải pháp nền tảng để xây dựng Quân đội vững mạnh.

Thượng tướng Trần Quang Phương cho rằng, để làm được điều đó, đòi hỏi phải luôn đổi mới cách nghĩ, cách làm trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân, để các hoạt động đạt được hiệu quả thiết thực, rõ nét, qua đó thể hiện trách nhiệm của ban thường vụ cấp ủy, đội ngũ bí thư cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp trong toàn quân.

Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm gốc để triển khai thực hiện, coi đây là một trọng tâm trong công tác lãnh đạo, triển khai chương trình hành động toàn khóa của mỗi cấp ủy, chỉ huy. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cần chủ động bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo mới của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, để Đảng bộ Quân đội luôn là đảng bộ mẫu mực trong toàn Đảng và toàn quốc về học tập và làm theo gương Bác, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm tiền đề để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 78 tập thể và 105 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Hiền Hạnh (TTXVN)