08:11 24/08/2026

Cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy cấp xã đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị hiện đại

Sáng 24/8 tại Học viện Biên phòng, BTL Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc Lớp tập huấn cán bộ Đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp xã biên giới, hải đảo nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Tới dự lớp tập huấn có Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP và lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng 435 đồng chí là cán bộ chủ chốt tham gia cấp ủy cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lớp tập huấn cán bộ Đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp xã biên giới, hải đảo nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp góp phần xây dựng khu vực biên giới (KVBG) vững mạnh. Trong đó, tăng cường cán bộ Đồn Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương được xác định là một trong những chủ trương, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là khâu đột phá góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Xác định rõ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của khu vực biên giới và việc xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP nhấn mạnh: Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới (nhất là sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp). Đây là những cán bộ tiêu biểu, hạt nhân tham gia cùng cấp ủy địa phương trong công tác lãnh đạo và trực tiếp gánh vác trọng trách tại các xã, phường, đặc khu biên giới, hải đảo.

Từ thực tiễn và kết quả triển khai thực hiện những năm qua cho thấy, việc chỉ định, cơ cấu tăng thêm cán bộ Đồn Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, có tầm chiến lược sâu sắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng KVBG vững mạnh.

Các đồng chí không chỉ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền ở cơ sở mà còn trực tiếp, kiên trì thực hiện “3 bám, 4 cùng”, hướng dẫn nhân dân phát triển sinh kế, xóa bỏ hủ tục, lạc hậu, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội, chính quyền và đồng bào các dân tộc.

Cũng từ đây, hàng loạt chương trình như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Cán bộ tăng cường xã”, “Cán bộ Đồn Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương”; “Đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản và phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”... được tổ chức và duy trì rất hiệu quả, được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao, trở thành nền tảng cốt lõi xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc nơi phên dâu của Tổ quốc. 

Đối với các đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 đang “gánh hai vai, thực hiện 2 nhiệm vụ”: Vừa là người chỉ huy cấp đồn lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Vừa trực tiếp tham gia cấp ủy cấp xã lãnh đạo công tác tại địa phương (trong đó nhiều đồng chí giữ những chức danh chủ chốt ở xã như Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch HĐND xã, Chủ nhiệm - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, Trưởng - Phó các ban đảng xã...), nhiệm vụ hết sắc nặng nề.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP phát biểu tại Lớp tập huấn.

“Nhưng đó là sự tin tưởng, gửi gắm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân dành cho chúng ta. Để thấy được vinh dự, tự hào, đồng thời gắn với trách nhiệm là trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, các đồng chí phải luôn nỗ lực nghiên cứu, học tập, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, tác phong công tác”, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, không gian địa giới hành chính khu vực biên giới rộng, yêu cầu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị hiện đại, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm... đặt ra cho cấp ủy, chính quyền cơ sở những đòi hỏi rất cao. Khu vực biên giới tuy được quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa so với đồng bằng và đô thị, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Vì vậy, các đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ đòi hỏi có bản lĩnh chính trị, nhiệt huyết, trách nhiệm cao mà phải thực sự am hiểu công tác xây dựng Đảng, nắm chắc pháp luật, tinh thông kỹ năng quản lý nhà nước ở cơ sở; có tư duy kiến tạo phát triển và năng lực xử lý tình huống linh hoạt. Không chỉ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ ở đơn vị mà còn phải thành hạt nhân đoàn kết, là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang và lực lượng BĐBP.

Lớp tập huấn lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các đồng chí cập nhật những kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Để chuẩn bị nội dung phục vụ tập huấn sát thực tiễn, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu, xây dựng một chương trình tập huấn rất thiết thực, hiện đại, cập nhật toàn diện các nhóm chuyên đề sát thực tiễn cơ sở và xu hướng phát triển của đất nước và KVBG.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng chứng kiến lễ Ký kết quy chế phối hợp giữa Học viện Biên phòng với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 16 tỉnh, thành phố.

Nhân dịp này, Học viện Biên phòng cũng đã tổ chức Ký kết quy chế phối hợp giữa Học viện Biên phòng với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 16 tỉnh, thành phố.

V.Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc