10:08 06/10/2011

Cân bằng giới tính là cần thiết cho mỗi gia đình, mỗi quốc gia

Hội thảo quốc tế "Mất cân bằng giới tính khi sinh: Giải quyết vấn đề và định hướng cho tương lai", do Bộ Y tế và Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức đã khai mạc ngày 5/10, tại Hà Nội.

Hội thảo quốc tế "Mất cân bằng giới tính khi sinh: Giải quyết vấn đề và định hướng cho tương lai", do Bộ Y tế và Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức đã khai mạc ngày 5/10, tại Hà Nội. Hội thảo đã thu hút đông đảo đại biểu đến từ 11 quốc gia, vùng lãnh thổ, nhiều tổ chức quốc tế, phi chính phủ ở Việt Nam tham dự và đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dự hội thảo. 50 năm qua Việt Nam đứng trước nhiều thách thức lớn, trong đó có sự chênh lệch lớn về mức sinh giữa các tỉnh và các vùng, miền. Tỷ số này có xu hướng ngày càng gia tăng, nếu năm 1979 tỷ số mới là 105 trẻ em trai/100 trẻ em gái thì đến năm 2010 tỷ số này đã là 111/100. Dự báo rằng nếu không có biện pháp can thiệp hiệu quả thì tỷ số này sẽ đạt 113/100 vào năm 2015 và 115/100 vào năm 2020...

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ rằng Chính phủ Việt Nam hết sức quan ngại về những cảnh báo này vì đến năm 2020, số lượng nam sẽ nhiều hơn hẳn số nữ từ 2,3 đến 4,3 triệu người. Điều này cũng có nghĩa là hàng triệu nam giới sẽ không có khả năng cưới vợ, kéo theo đó là nhiều vấn đề xã hội khác. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng: Việt Nam sẽ không thể thu hút phụ nữ từ các quốc gia khác cho nam giới nước nhà, bởi lẽ nhiều nước bạn cũng đang gặp phải các vấn đề tương tự do mất cân bằng giới tính...

Phó Thủ tướng mong muốn hội thảo này sẽ là cơ hội tốt giúp Việt Nam thu thập các ý kiến đóng góp để định hướng lại chính sách phát triển gia đình và xây dựng một hệ thống chăm sóc y tế, xã hội hiệu quả hơn để mang lại tỷ số giới tính bình thường, giúp cho nam giới, phụ nữ đều hạnh phúc, quốc gia phát triển an toàn, bền vững. Sự cân bằng giới tính là cần thiết cho mỗi gia đình, mỗi quốc gia...

Thanh Giang