09:00 01/09/2011

Campuchia rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp với Thái Lan

Hãng tin Tân Hoa xã ngày 31/8 đưa tin, Campuchia đã rút khoảng 1.500 binh sĩ khỏi khu vực biên giới tranh chấp với Thái Lan, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai quốc gia láng giềng này đã lắng xuống kể từ đầu tháng 7.

Hãng tin Tân Hoa xã ngày 31/8 đưa tin, Campuchia đã rút khoảng 1.500 binh sĩ khỏi khu vực biên giới tranh chấp với Thái Lan, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai quốc gia láng giềng này đã lắng xuống kể từ đầu tháng 7.

Thiếu tướng Seak Socheat, phó tư lệnh quân khu 3 của Campuchia, cho biết, khoảng 1.500 binh sĩ thuộc Lữ đoàn số 5 đã rút khỏi khu vực Thmar Doun, nằm giữa hai ngôi đền cổ Ta Moan và Ta Krabei, cách đền Preah Vihear 150 km về phía tây. Tướng Socheat nói: "Việc rút quân được thực hiện theo lệnh của Thủ tướng Hun Sen. Đây là lần thứ sáu Campuchia rút binh sĩ khỏi khu vực biên giới tranh chấp với Thái Lan".

Lễ rút quân được tổ chức tại khu vực Thmar Doun thuộc tỉnh Oddar Meanchey, với sự có mặt của Tướng Kun Kim, Phó Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) và Tướng Chea Dara, Phó Tổng Tư lệnh RCAF phụ trách khu vực đền Preah Vihear.

Khu vực hai ngôi đền Ta Moan và Ta Krabei là địa điểm xảy ra giao tranh thứ hai giữa binh sĩ Campuchia và Thái Lan, sau khu vực đền Preah Vihear. Các vụ đụng độ xảy ra tại Ta Moan và Ta Krabei từ ngày 22/4 - 3/5 đã làm hàng chục binh sĩ và dân thường của cả hai bên thiệt mạng, đồng thời hàng chục nghìn người phải đi lánh nạn. Căng thẳng ở biên giới hai nước đã giảm kể từ khi Thái Lan có chính phủ mới do đảng Puea Thai (Vì nước Thái) lãnh đạo sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7 vừa qua.

TTG