07:01 08/07/2026

Campuchia mất bao lâu để cán mốc khai thác 20 tấn vàng?

Campuchia đã khai thác khoảng 20 tấn vàng thô dạng thỏi trong vòng 5 năm qua.

Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) dẫn lời Tổng cục trưởng Tổng cục Quặng mỏ, Bộ Quặng mỏ và Năng lượng Campuchia - ông Ung Dipola chia sẻ tại cuộc họp báo ngày 5/7: "Từ khi bắt đầu khai thác vàng vào tháng 6/2021, Campuchia đã sản xuất khoảng 20 tấn vàng thô dạng thỏi".

Bộ Quặng mỏ và Năng lượng Campuchia cho biết hiện có 7 doanh nghiệp được cấp phép tinh luyện vàng tại các tỉnh Mondulkiri, Kratie, Preah Vihear và Kampong Thom.

Ông Thong Mengdavid tại Đại học Công nghệ và Khoa học Campuchia nhận định sản lượng khai thác vàng gia tăng cho thấy Campuchia đang từng bước chuyển đổi từ hoạt động đãi vàng tự phát sang nền kinh tế khai thác công nghiệp được quản lý chặt chẽ.

Trao đổi với Xinhua ngày 7/7, ông cho rằng: “Mặc dù nguồn thu này là khoản dự trữ tài chính mới đáng mừng cho ngân sách nhà nước, nhưng nó vẫn là đóng góp khiêm tốn so với các trụ cột kinh tế chủ chốt của Campuchia như ngành may mặc và du lịch”.

Theo ông Mengdavid, trong thời gian tới, triển vọng của ngành sẽ phụ thuộc vào khả năng gia tăng giá trị trong nước, chẳng hạn như phát triển hoạt động tinh luyện vàng nội địa và tăng cường quản trị ngành một cách chặt chẽ.

Ông nhận định: "Thước đo thực sự của thành công đối với đợt bùng nổ này không chỉ là khối lượng vàng được khai thác, mà còn ở việc chính phủ thực thi hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường như thế nào để đảm bảo những lợi ích kinh tế này không gây tổn hại đến cộng đồng địa phương, đa dạng sinh học".

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc