01:16 26/01/2015

Campuchia khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Pháo binh do Việt Nam viện trợ

Bộ Quốc phòng Campuchia đã khánh thành trụ sở làm việc Bộ Tư lệnh Pháo binh tại Kampong Speu, được xây dựng bằng nguồn viện trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 26/1, Bộ Quốc phòng Campuchia đã long trọng tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc Bộ Tư lệnh Pháo binh tại Kampong Speu, được xây dựng bằng nguồn viện trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tia Banh; Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, Đại tá Nguyễn Anh Dũng cùng đông đảo tướng lĩnh, sĩ quan Campuchia, đại diện nhân dân địa phương cùng tham dự buổi lễ.

Đại tướng Tia Banh cắt băng khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Pháo binh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Xuân Khu - Phóng viên TTXVN tại Campuchia


Thay mặt Chính phủ và quân đội Hoàng gia Campuchia, Đại tướng Tia Banh đã bày tỏ biết ơn sự giúp đỡ tận tình, hiệu quả của Bộ Quốc phòng Việt Nam đối với quân đội Hoàng gia Campuchia trước đây và hiện nay.

Trụ sở Bộ Tư lệnh Pháo binh Quân đội Hoàng gia Campuchia được xây dựng trên khuôn viên hơn 2.500 m2, gồm tòa nhà chính hai tầng với 15 phòng họp, làm việc, phòng chức năng được trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết. Tổng giá trị công trình là 200.000 USD từ nguồn viện trợ năm 2013 do Bộ Quốc phòng Việt Nam cung cấp.



Sau khi giúp đỡ quân đội và nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng tàn bạo Khmer Đỏ, quân đội Việt Nam vẫn luôn sát cánh và giúp đỡ Campuchia trong suốt quá trình xây dựng và phát triển quân đội.

Đại tướng Tia Banh đánh giá cao sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã góp phần quan trọng vào việc phát triển xã hội và công tác bảo vệ quốc phòng của Campuchia; giúp Quân đội Hoàng gia Campuchia ngày càng vững mạnh, hiện đại, hoàn thành tốt các nhiệm vụ tham gia bảo vệ hòa bình, ổn định của quốc gia, khu vực và trên thế giới.

Đại tá Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh công trình trụ sở Bộ Tư lệnh Pháo binh Campuchia là sự thể hiện tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa quân đội hai nước, được xây đắp từ lâu đời bằng xương máu của nhiều thế hệ liệt sỹ Việt Nam và Campuchia.

Đại tá Nguyễn Anh Dũng đánh giá cao nỗ lực hợp tác của Quân đội Hoàng gia Campuchia trong việc triển khai thực hiện Nghị định thư hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước, đặc biệt trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các đội tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.


TTXVN/Tin tức