05:19 05/05/2016

Campuchia hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong một thế kỷ

Khoảng 2,5 triệu người dân Campuchia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước do quốc gia Đông Nam Á trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong một thế kỷ qua.

Tình trạng hạn hán khiến nông dân Campuchia hứng chịu hậu quả nặng nề.

Phó Chủ tịch Trung tâm quản lý thảm họa quốc gia Campuchia Nhim Vanda ngày 5/5 cho biết khoảng 2,5 triệu người dân nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước do quốc gia Đông Nam Á hiện trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng một thế kỷ qua.

Theo ông Nhim Vanda, 80% người dân sinh sống tại các khu vực bị hạn hán ở gần 100 quận huyện trên khắp Campuchia đã được cung cấp nước sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát động chiến dịch cấp phát nước trên diện rộng ngày 26/4 vừa qua. Hiện nhiệt độ một số khu vực của nước này lên tới 42 độ C.

Hơn 300 con bò và trâu ở tỉnh Stung Treng, Đông Bắc Campuchia và khoảng 65 tấn cá sống trong hồ ở tỉnh Kampong Thom, miền Trung Campuchia đã chết do hạn hán và nắng nóng.

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen đã nhắc lại đề nghị các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang và tổ chức từ thiện tiếp tục phân phát nước cho những người sinh sống ở khu vực bị hạn hán.

Dự báo hạn hán sẽ tiếp tục hoành hành ở Campuchia cho đến tháng 7 tới do các tác động của hiện tượng El Nino.

TTXVN/Tin Tức