07:16 22/07/2019

Campuchia bác bỏ thông tin cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bác bỏ thông tin do một tờ báo Mỹ đưa rằng Phnom Penh thỏa thuận bí mật cho phép quân đội Trung Quốc đồn trú tại căn cứ hải quân.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Reuters

Tờ Wall Street Journal (Mỹ) ngày 21/7 đưa tin Campuchia đồng ý để quân đội Trung Quốc tiếp cận một phần căn cứ hải quân Ream ở Vịnh Thái Lan.

Ngay ngày 22/7, Thủ tướng Hun Sen đã bác bỏ thông tin mà tờ Wall Street Journal đưa.

“Đây là thông tin bịa đặt tồi tệ nhất chống lại Campuchia. Không có chuyện như vậy xảy ra bởi việc cho phép quân đội nước ngoài đồn trú tại căn cứ hải quân là đi ngược lại với hiến pháp Campuchia”, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ quốc phòng Campuchia Chhum Socheat nhận định với hãng thông tấn Reuters (Anh) rằng thông tin tờ Wall Street Journal đăng là “bịa đặt và không có cơ sở”.

Tháng 11/2018, Campuchia từng phủ nhận thông tin cho rằng Trung Quốc vận động quốc gia này từ năm 2017 để tạo điều kiện để các chiến hạm Bắc Kinh hoạt động tại căn cứ hải quân của nước này.

Hà Linh/Báo Tin tức