07:10 17/07/2014

Campuchia: 5 nghị sĩ đối lập bị buộc tội tổ chức biểu tình bạo lực

5 nghị sĩ của Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã bị các thẩm phán Tòa án Phnom Penh buộc tội tổ chức biểu tình bạo lực và đã bị dẫn giải đến nhà tù Pray Sar ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh.

5 nghị sĩ của Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, gồm Mu Sochua, Men Sovathrin, Keo Phiarom, Ho Vann, Real Khemarin và Ruon Narith đã bị các thẩm phán Tòa án Phnom Penh buộc tội tổ chức biểu tình bạo lực và đã bị dẫn giải đến nhà tù Pray Sar ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, quyết định trên của Tòa án Phnom Penh được đưa ra sau khi các nghị sĩ này bị thẩm vấn về các cáo buộc cầm đầu cuộc biểu tình sáng 15/7, kích động bạo loạn và thực hiện các hành vi bạo lực. Nếu bị kết tội, các nghị sĩ trên có thể bị tù tối thiểu 20 năm.

Phó chủ tịch CNRP Kem Sokha trong lần ra hầu tòa hồi đầu năm. Ảnh: AFP/TTXVN


Tại cuộc họp báo ngày 16/7, quyền Chủ tịch CNRP Kem Sokha cảnh báo CNRP sẽ tổ chức biểu tình nếu các nghị sĩ đối lập không được thả vô điều kiện.

Cùng ngày, nhiều quan chức Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã có cuộc họp với khoảng 20 đại sứ, đại biện lâm thời các nước tại Phnom Penh, trong đó có Liên minh châu Âu, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Mỹ, Trung Quốc,... để thông báo về việc trấn áp các hoạt động biểu tình bất hợp pháp do một số nghị sĩ CNRP tổ chức, đồng thời khẳng định quyết định bắt giữ và buộc tội 5 nghị sĩ CNRP là nhằm thực thi luật pháp của Campuchia, ổn định tình hình an ninh và trật tự xã hội.

Trước đó, Bộ Nội vụ Campuchia đã lên án hành động biểu tình trái phép của những ủng hộ CNRP gây nên tình trạng bất ổn trật tự trị an nơi công cộng, phá hoại tài sản công và cá nhân… Bạo lực bùng phát khi lực lượng chức năng tiến hành giải tán cuộc biểu tình, khiến 38 cảnh sát và nhân viên an ninh bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng. Một số nhân vật lãnh đạo của CNRP đã bị nhà chức trách Phnom Penh bắt giữ.


TTXVN/Tin tức