08:06 03/08/2022

Camera hành trình ghi lại vụ tai nạn giữa 9 ô tô trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Camera hành trình của 1 xe ô tô đã ghi lại được vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây khiến nhiều người bị thương.

Đến rạng sáng ngày 3/8, hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây mới được lực lượng chức năng xử lý xong, đoạn đầu vào tại Dầu Giây và Quốc lộ 51 cũng được mở trở lại để các phương tiện lưu thông.

Theo camera hành trình của 1 phương tiện ghi lại được, khoảng 19 giờ 40 phút tối ngày 2/8, dòng phương tiện lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh- Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh, khi đang đổ dốc cầu Long Thành (Km11+700 thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) thì bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn giữa các ô tô chạy cùng chiều phía trước.

Tai nạn làm nhiều người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, có 9 ô tô bị móp méo, hư hỏng gồm: 1 xe khách, 2 xe 16 chỗ, 3 xe ô tô 7 chỗ, 1 xe bán tải, 1 xe 4 chỗ và 1 xe tải. Vụ việc cũng khiến giao thông trên tuyến cao tốc ùn tắc kéo dài nhiều giờ liền.

Ngay sau đó, đơn vị quản lý tuyến cao tốc và lực lượng CSGT đã có mặt để xử lý hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông. Tất cả đầu vào đường cao tốc từ Dầu Giây và Quốc lộ 51 tạm thời được đóng để xử lý sự cố tai nạn.

Đến khuya cùng ngày, theo thông tin từ một Bệnh viện ở thành phố Thủ Đức, bệnh viện có tiếp nhận nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Trong đó, có 4 nạn nhân chấn thương nặng gồm: Ông T.V.Đ (51 tuổi, gãy xương trụ trái), ông V.V.L (59 tuổi, chấn thương đầu và vai), chị N.T.H (29 tuổi, chân thương cổ chân và bàn chân trái) và ông P.T.H (52 tuổi, chấn thương gối).

Mạnh Linh/Báo Tin tức