04:16 29/04/2021

Cấm xe ô tô trên 16 chỗ lên đèo Prenn dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngày 29/4, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản thống nhất thực hiện phân luồng, tuyến tổ chức giao thông tạm thời trên đèo Prenn và đèo Mimosa trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Chú thích ảnh
Đường cao tốc Liên Khương - Prenn. Ảnh: baolamdong.vn

Cụ thể từ 10 giờ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5, tỉnh Lâm Đồng sẽ cấm ô tô trên 16 chỗ ngồi (không bao gồm xe buýt công cộng) lưu thông theo chiều đi lên đèo Prenn (không cấm chiều ngược lại), kể cả phương tiện từ điểm du lịch thác Datanla và Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm lên trung tâm thành phố Đà Lạt.

Trong khi đó, tuyến đường đèo Mimosa (nằm song song với đèo Prenn) sẽ không hạn chế các loại phương tiện tham gia giao thông theo cả 2 chiều. Các xe trên 16 chỗ ngồi có thể theo tuyến đèo Mimosa để vào trung tâm thành phố Đà Lạt. Trên tuyến đường đèo Prenn vẫn thực hiện cấm xe tải lưu thông trên cả hai chiều lên và xuống đèo như đã thực hiện từ nhiều năm qua.

Tại thành phố Đà Lạt, UBND thành phố đã ra văn bản thống nhất việc cấm xe tải có tải trọng từ 2,5 tấn trở lên lưu thông trên 14 tuyến đường chính trong thành phố vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bao gồm Hồ Tùng Mậu, Trần Hưng Đạo (đoạn từ vòng xuyến Kim Cúc đến cổng Khách sạn Palace), Trần Phú, Hà Huy Tập, Bà Triệu, Ba tháng Hai, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Ngũ Lão, Bùi Thị Xuân, Phan Đình Phùng, Trần Quốc Toản, Trần Nhân Tông, Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Công Trứ. Thời gian cấm xe tải lưu thông được ấn định từ 7 - 21 giờ, áp dụng từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5.

Chính quyền thành phố cũng yêu cầu UBND Phường 1 không tổ chức phố đi bộ Hòa Bình vào thứ Bảy và Chủ nhật (ngày 1 - 2/5) để giảm tải cho các tuyến giao thông khác tại khu vực trung tâm thành phố.

Thành phố Đà Lạt đã hoàn thành việc mở rộng một số nút giao thông thường xảy ra ách tắc trong các ngày nghỉ, ngày lễ như ngã tư Phan Chu Trinh, ngã tư Hoàng Văn Thụ... Hiện tại, các phương tiện đi qua ngã tư Hoàng Văn Thụ được hướng dẫn đi theo chiều vòng qua bùng binh của hồ Hoàng Văn Thụ thay vì rẽ ngay tại ngã tư như trước đây để tránh ách tắc.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, các quyết định trên nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong đợt nghỉ lễ; đặc biệt là phòng tránh tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị UBND thành phố Đà Lạt chỉ đạo đơn vị chuyên trách bố trí các biển báo hiệu đường bộ tạm thời trong các ngày phân luồng điều chỉnh này tại các vị trí phù hợp; đề nghị lực lượng chức năng hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các điểm nút ra, vào hai tuyến đường đèo Prenn và đèo Mimosa để đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn.

UBND thành phố Đà Lạt yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường ra quân giải quyết trật tự đô thị, trật tự giao thông trên địa bàn; yêu cầu các khu, điểm tham quan du lịch khai thác, sử dụng hiệu quả các bãi đỗ xe phục vụ nhân dân, du khách đến tham quan và bố trí nhân viên hướng dẫn, sắp xếp đỗ xe đúng vị trí, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

UBND thành phố Đà Lạt cũng yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị và Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Lạt tạm dừng thi công, sửa chữa nâng cấp các tuyến đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu vực nội thị Đà Lạt; tổ chức vệ sinh, thu gom vật liệu thi công đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ quan trọng này.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)