01:10 29/01/2011

Cấm tiêu thụ cây cảnh từ rừng tự nhiên

Ngày 27/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện thành phố tăng cường kiểm tra, ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác trái phép cây cổ thụ...

Ngày 27/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện thành phố tăng cường kiểm tra, ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác trái phép cây cổ thụ, cây có hình dáng đẹp, có đường kính đủ quy cách gỗ tròn, có nguồn gốc từ nguồn tự nhiên để làm “cây cảnh”, “cây bóng mát”.

Theo đó, văn bản quy định việc xác nhận của kiểm lâm địa bàn và chính quyền cơ sở phải chặt chẽ về nguồn gốc “cây cảnh”, “cây bóng mát”; hạt kiểm lâm, chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc cố ý hợp thức hóa việc xác nhận nguồn gốc cây rừng tự nhiên để buôn bán trái pháp luật.

Nguyễn Đăng Lâm