08:22 08/08/2025

Cam kết đáng chú ý của Thủ tướng Ấn Độ Modi sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin

Cuộc điện đàm của Thủ tướng Narendra Modi diễn ra sau cuộc gặp trực tiếp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Moskva (Moscow).

Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp ở Samarkand, Uzbekistan ngày 16/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo The Kyiv Post của Ukraine cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm thứ Sáu (8/8) đã phát tín hiệu về tiến triển tích cực trong quan hệ với Liên bang Nga sau cuộc điện đàm cùng ngày với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ngay cả khi Mỹ đang đe dọa áp mức thuế 50% lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ.

Trong thông báo đưa ra vào ngày 8/8, sau cuộc điện đàm mà trong đó hai bên đã thảo luận về cuộc chiến tại Ukraine, Thủ tướng Modi, gọi Tổng thống Putin là “người bạn của tôi”, cho biết hai nhà lãnh đạo đã có một “cuộc trò chuyện rất tốt và chi tiết”.

“Tôi đã có một cuộc trao đổi rất tốt và chi tiết với người bạn của tôi – Tổng thống Putin. Tôi cảm ơn ông ấy vì đã chia sẻ những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình Ukraine”, Thủ tướng Modi viết trên mạng xã hội X.

Ông Modi cũng ngầm thể hiện ý định làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa New Delhi và Moskva, bất chấp những đe dọa từ Washington về việc áp mức thuế cao do các giao dịch mua dầu Nga của Ấn Độ.

“Chúng tôi cũng đã rà soát tiến độ trong chương trình nghị sự song phương và tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược Đặc biệt và Đặc quyền giữa Ấn Độ và Liên bang Nga”, ông Modi nói thêm.

Thỏa thuận đối tác mà ông Modi nhắc tới được ký kết từ năm 2010, theo đó Ấn Độ và Liên bang Nga đồng ý tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại và quốc phòng.

“Trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược, nhiều cơ chế đối thoại mang tính thể chế đã được thiết lập ở cả cấp chính trị và hành chính để đảm bảo sự tương tác thường xuyên và theo dõi các hoạt động hợp tác”, Đại sứ quán Ấn Độ tại Moskva cho biết trong một thông cáo báo chí.

“Ủy ban Liên Chính phủ Ấn Độ - Liên bang Nga (IRIGC) có hai phân ban: Hợp tác Thương mại, Kinh tế, Khoa học, Công nghệ và Văn hóa (IRIGC-TEC) đồng chủ trì bởi Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và Phó Thủ tướng thứ nhất của Liên bang Nga, ông Denis Manturov; và Hợp tác Quốc phòng & Kỹ thuật - Quân sự (IRIGC-M&MTC) do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đứng đầu”, thông cáo nêu rõ.

Thủ tướng Modi cũng cho biết ông mong chờ được đón tiếp Tổng thống Putin tại Ấn Độ vào cuối năm nay.

Hãng tin Reuters trích lời Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh thường niên Ấn Độ – Liên bang Nga lần thứ 23,.

Cuộc điện đàm giữa ông Modi và ông Putin diễn ra ngay sau chuyến thăm của Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval tới Moskva trong tuần này. Tuy nhiên, chi tiết về các cuộc thảo luận giữa ô g Doval và ông Putin không được tiết lộ.

Trước đó vào hôm 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích việc Ấn Độ mua vũ khí và dầu từ Liên bang Nga, và bất ngờ áp thêm mức thuế 25% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức thuế lên 50% – thuộc mức cao nhất đối với bất kỳ đối tác thương mại nào của Mỹ.

Kể từ sau khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022, Ấn Độ đã trở thành một trong những khách hàng lớn nhất của dầu Nga, hưởng lợi nhờ việc mua dầu thô giá rẻ và tái xuất khẩu dưới dạng sản phẩm tinh chế.

Theo các quan chức Ấn Độ giấu tên chia sẻ với Reuters, những đe dọa về thuế quan từ Trump cũng đã khiến Ấn Độ tạm dừng các kế hoạch mua vũ khí từ Mỹ.

Trong khi dó, Tổng thống Trump dự kiến sẽ công bố thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Liên bang Nga cùng với các mức thuế trừng phạt thứ cấp với các quốc gia khác mua dầu của Liên bang Nga như Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8/8 sau khi thời hạn chót mà ông đưa ra cho Liên bang Nga để đạt được một lệnh ngừng bắn ở Ukraine đã trôi qua mà không có kết quả.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc