12:14 11/12/2011

Calisto muốn có cầu thủ, Thanh Hóa thách giá gần 9 tỷ

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa , khẳng định nếu Sunday muốn chuyển tới thi đấu cho CLB khác, phải có quá trình đàm phán tuân thủ theo luật chuyển nhượng cầu thủ quốc tế.

Ông Calisto phải  bỏ ra 9 tỷ đồng thì mới thương lượng được về việc chuyển nhượng cầu thủ 21 tuổi Emmauel Sunday của Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Thanh Hóa. Nếu Sunday muốn chuyển tới thi đấu cho CLB khác, phải có quá trình đàm phán tuân thủ theo luật chuyển nhượng cầu thủ quốc tế. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa khi trao đổi với phóng viên TTXVN ngày 11/12 .

Thanh Hóa cho biết nếu Calisto muôn có cầu thủ Emmanuel Sunday thì phải chi 8,8 tỷ đồng. Ảnh Internet

Trong những ngày qua, làng bóng đá trong nước xôn xao trước thông tin cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto đã tuyển một cầu thủ của CLB Thanh Hóa là Sunday về thi đấu cho CLB Pacos de Ferreira của Bồ Đào Nha do ông dẫn dắt. Trước thông tin này, ông Nguyễn Văn Đệ tuyên bố: CLB Thanh Hóa có thể khẳng định quyền sở hữu cầu thủ người Nigeria này thuộc về mình. Hiện tại Sunday còn hợp đồng thi đấu cho CLB bóng đá Thanh Hóa đến hết mùa giải 2012. Để chuyển nhượng cầu thủ này, HLV Calisto phải chi ra trên 6,6 tỷ đồng tiền phá hợp đồng và hơn 2,2 tỷ đồng tiền phạt do cầu thủ này không tập trung với đội tuyển đúng thời gian.


Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Triệu Quang Hà, HLV trưởng CLB bóng đá Thanh Hóa cho biết: Sunday đã không tham gia tập luyện cùng đội bóng khoảng hai tháng nay. Trước đó, Sunday xin khất một tháng để tham gia giải bóng đá tại quê nhà Nigieria. Tuy nhiên, đến thời điểm này Sunday đã gửi bản fax vé máy bay để bay sang Việt Nam thi đấu. CLB bóng đá Thanh Hóa cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin nào của Sunday về việc cầu thủ này nhượng sang đội bóng khác.

Ngay sau khi trở về dẫn dắt đội bóng Pacos de Ferreira, HLV Henrique Calisto đã lên danh sách tuyển mộ ngoại binh. Với 9 bàn thắng trong giai đoạn hai V-League 2011, Emmauel Sunday đã lọt vào mắt xanh của thầy Tô. Tuy nhiên với bản hợp đồng còn giá trị trong vòng một năm, mọi việc đến thời điểm này vẫn chưa ngã ngũ./.


Trịnh Duy Hưng