Các nhà nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương vừa công bố bằng chứng lâm sàng mới về kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể (Extracorporeal Blood Purification - EBP) và liệu pháp thay thế thận liên tục (Continuous Renal Replacement Therapy - CRRT), mở ra hướng điều trị hiệu quả hơn cho bệnh nhân suy thận cấp và hồi sức tích cực.
Hai kỹ thuật EBP và CRRT được đánh giá là phương pháp quan trọng trong điều trị bệnh nhân tổn thương thận cấp và suy đa cơ quan. EBP giúp loại bỏ độc tố, vi khuẩn và các chất gây viêm ra khỏi máu, trong khi CRRT đóng vai trò duy trì cân bằng dịch - điện giải và hỗ trợ chức năng các cơ quan khác trong cơ thể.
Những nghiên cứu mới đột phá trong y khoa mở ra hướng điều trị hiệu quả hơn cho bệnh nhân suy thận cấp và hồi sức tích cực. Ảnh minh họa
Các dữ liệu lâm sàng mới được nhóm chuyên gia khu vực tổng hợp cho thấy, việc triển khai sớm hai phương pháp này có thể giảm nguy cơ nhiễm khuẩn huyết, giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị chính xác hơn, từ đó cải thiện đáng kể tiên lượng sống còn cho bệnh nhân nguy kịch.
PGS.TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo, Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng tác giả nghiên cứu chia sẻ: “Trong hồi sức tích cực, từng phút giây đều có ý nghĩa. Việc ứng dụng các liệu pháp lọc máu và hỗ trợ đa cơ quan đã mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy thận cấp, đồng thời góp phần chuẩn hóa quy trình điều trị tại các khoa hồi sức”.
Các nghiên cứu trên được giới thiệu tại Hội nghị Tổn thương thận cấp và liệu pháp thay thế thận liên tục khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 6 (APAC AKI CRRT 2025), tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) mới đây. Công trình do nhóm chuyên gia khu vực thực hiện với sự hỗ trợ chuyên môn và tài trợ nghiên cứu của Vantive, đơn vị đồng hành trong lĩnh vực trị liệu cơ quan sống còn.
Theo GS.TS.BS Nattachai Srisawat (Thái Lan), tác giả chính của nghiên cứu, kết quả này “đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa các bằng chứng khoa học vào thực hành lâm sàng, giúp điều trị hiệu quả hơn cho bệnh nhân suy thận cấp và suy đa tạng”.
Những phát hiện này được kỳ vọng sẽ đóng góp cho việc chuẩn hóa phác đồ điều trị tổn thương thận cấp và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân hồi sức nặng tại Việt Nam và các nước trong khu vực.
Bác sĩ Kuljinder Singh, Giám đốc Y khoa của Vantive tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết: “Là đơn vị dẫn đầu trong trị liệu cơ quan sống còn, chúng tôi rất tự hào khi được hợp tác cùng cộng đồng y khoa để phát triển các liệu pháp điều trị cho các ca bệnh hồi sức cấp cứu, từ CRRT đến hỗ trợ đa cơ quan. Đồng thời, Vantive cũng không ngừng nghiên cứu các phương pháp chẩn đoán và điều trị mới, đặc biệt là trong quản lý nhiễm khuẩn huyết”.