04:10 05/04/2019

Cải tạo hệ thống thoát nước của thành phố Hải Dương

Nhiều tuyến phố bị ngập úng chỉ sau một trận mưa to là thực trạng đã tồn tại từ nhiều năm ở thành phố Hải Dương.

Chú thích ảnh
Đường Vũ Hữu sau cơn mưa ngày 1/4. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Trận mưa to kéo dài từ 8 giờ giờ đến 9 giờ ngày 4/4 đã làm nhiều tuyến đường như phố Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Thị Duệ, Hoàng Diệu, Vũ Hữu, Ngô Quyền của thành phố Hải Dương đã bị ngập cục bộ. Nhiều điểm bị ngập sâu từ 30 - 40mm khiến các phương tiện giao thông đi lại rất khó khăn, nhiều xe máy, ô tô đã bị chết máy. Đây là những điểm thường xuyên bị ngập khi có mưa to.

Theo thông tin của Phòng Quản lý đô thị thành phố Hải Dương, các tuyến đường ngập sau mưa là khu ngoại thành phía Tây thành phố Hải Dương gồm các phường Thanh Bình, Tân Bình, Phạm Ngũ Lão, Bình Hàn, Cẩm Thượng, Nhị Châu. Năm 2015, Tổ chức sáng kiến phát triển các thành phố châu Á đã hỗ trợ Hải Dương nghiên cứu đánh giá tổng thể hệ thống thoát nước ở thành phố và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực. Từ đó Hải Dương đầu tư từng hạng mục cấp thiết nhất từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách của thành phố.

Khu vực phía Tây, thành phố đã đầu từ nâng cấp trạm bơm Bình Lâu tổng nguồn vốn 73 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh 50% và ngân sách thành phố 50%) dự kiến đến tháng 4/2019 đưa vào hoạt động. Trạm bơm này sẽ góp phần giảm thiểu được khoảng 40% ngập úng cục bộ ở khu vực phía Tây thành phố như hiện nay. Thành phố cũng đã cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Lương Bằng với tổng kinh phí là 27 tỷ đồng. Khu vực phía Bắc, thành phố đã cải tạo xong hệ thống nước ở đường Hoàng Diệu, Trần Cảnh, Pham Bội Châu với tổng kinh phí 11 tỷ đồng.

Để cải tạo đồng bộ hệ thống thoát nước của toàn thành phố, đặc biệt là phía Bắc và phía Tây cần kinh phí lớn, thành phố đã trình Chính phủ và đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND tỉnh phê duyệt dự án, hiện nay đang đàm phán để vay vốn đầu tư của Ngân hàng Thế giới.

Tiến Vĩnh (TTXVN)