05:15 09/05/2020

Cải tạo hệ thống điện công trình phục vụ thiếu nhi

Sáng 9/5, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng Tổng Công ty Điện lực thành phố tổ chức ra quân cải tạo hệ thống điện khu vực nhà lưu trú phục vụ tổ chức trại hè Thanh Đa cho thiếu nhi của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ ra quân. 

Đây là một trong những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, của tổ chức Công đoàn, thanh niên công nhân, người lao động ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho thiếu nhi bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhân Tháng công nhân và kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5), Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6).

Theo Liên đoàn Lao động thành phố, công trình gồm cải tạo toàn bộ hệ thống điện cho 2 tòa nhà và 100 phòng lưu trú đang phục vụ hàng chục ngàn lượt thiếu nhi thành phố sinh hoạt, học tập, tham gia các hoạt động hội trại, rèn luyện kỹ năng, vui chơi, giải trí, hoạt động đoàn, đội, nhóm...

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, khu lưu trú tổ chức trại hè Thanh Đa cho thiếu nhi được tổ chức liên tục và xuyên suốt từ năm 1976 đến nay. Hơn 44 năm qua, tuy đã được sửa chữa nhiều lần nhưng nhiều hạng mục xuống cấp nặng và có khả năng gây mất an toàn về điện trong quá trình tổ chức các hoạt động.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, Tổng Công ty Điện lực Thành phố tham quan công trình phục vụ trẻ em và thanh thiếu nhi Thành phố. 

“Vì thế, việc cải tạo hệ thống điện trong toàn khu vực không chỉ khắc phục sự xuống cấp về điện sau thời gian dài sử dụng, góp phần nâng cao khả năng phòng, chống cháy nổ mà còn đảm bảo an toàn về điện vào mùa khô, trong khu vực lưu trú của thiếu nhi, nhất là khi các em tham gia các hoạt động tự quản, sử dụng điện tập thể”, ông Tâm chia sẻ.

Công trình cải tạo toàn bộ hệ thống điện khu vực lưu trú thu hút đông đảo lực lượng thanh niên công nhân, người lao động Tổng Công ty Điện lực thành phố tham gia hơn 300 ngày công và làm liên tục trong các ngày nghỉ lễ, Thứ Bảy và Chủ Nhật. Theo ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực thành phố, trong quá trình thi công công trình, thanh niên công nhân, người lao động ngành điện chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, đảm bảo an toàn tuyệt đối và hiệu quả lao động.

Ông Minh cho rằng, làm tốt việc này cũng chính là góp phần hưởng ứng Tháng vệ sinh an toàn lao động; đảm bảo tiến độ, thời gian hoàn thành công trình kịp phục vụ hè cho thiếu nhi; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ.

Chú thích ảnh
Thanh niên công nhân Tổng Công ty Điện lực Thành phố sửa chữa điện khu vực nhà lưu trú phục vụ thanh thiếu nhi thành phố trong các trại hè Thanh Đa.

Theo Liên đoàn Lao động thành phố, việc ra quân thực hiện công trình cho thấy thành phố cơ bản đã kiểm soát, đẩy lùi dịch COVID-19 và chính thức bước sang giai đoạn khôi phục, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Công nhân lao động thành phố quyết tâm thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)