06:16 20/06/2017

Cách tiếp cận mới của hải quân Mỹ ở Biển Đông

Những nỗ lực của Washington nhằm thách thức những tuyên bố của Bắc Kinh trên Biển Đông vẫn không thay đổi, nhưng Mỹ chọn cách tiếp cận khác.

Ông Scott Swift phát biểu trong một sự kiện ở Honolulu, Mỹ ngày 14/8/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Hải quân Scott Swift, khẳng định những nỗ lực của Washington nhằm thách thức những tuyên bố hàng hải của Bắc Kinh trên Biển Đông vẫn không thay đổi dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Theo sĩ quan hải quân Mỹ cấp cao này, Washington sẽ đồng thời tiếp tục điều tàu chiến tiến hành các chiến dịch tự do hàng hải (FONOPS), song quân đội Mỹ sẽ thực hiện chiến lược này một cách lặng lẽ hơn.

Những tuyên bố trên của Đô đốc Swift được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trên USS Sterett, tàu khu trục có chuyến thăm tới một căn cứ hải quân Trung Quốc tại thành phố Trạm Giang hồi tuần trước.

TTXVN/Tin Tức