Đại sứ Philippines tại Ấn Độ Josel F. Ignacio Manila tập trung vào 3 ưu tiên chính trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2026, với chủ đề "Cùng nhau định hướng tương lai", gồm "Các trụ cột hòa bình và an ninh", "Các hành lang thịnh vượng" và "Trao quyền cho người dân".
Theo ông, ưu tiên này phù hợp với các trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội của ASEAN, hướng tới thúc đẩy hội nhập kinh tế, chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, cũng như bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh lương thực trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu trước thềm chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar đến Manila để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan, Đại sứ Ignacio đánh giá cao vai trò của Ấn Độ trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của ASEAN, đồng thời luôn là đối tác ủng hộ mạnh mẽ sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Theo ông, New Delhi có sự đồng thuận với ASEAN về tầm nhìn đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPOI) của Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP), tạo nền tảng thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác.
Ông Ignacio nhấn mạnh chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar đến Manila sẽ tiếp tục khẳng định cam kết của Ấn Độ đối với ASEAN, đồng thời tạo động lực thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Ấn Độ. Chuyến thăm cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các nội dung hợp tác quan trọng như rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA), tăng cường hợp tác an ninh hàng hải và củng cố quan hệ song phương giữa Philippines và Ấn Độ.
Đại sứ Philippines cũng cho rằng ASEAN và Ấn Độ có nhiều lợi thế bổ sung cho nhau, từ nguồn tài nguyên khoáng sản, năng lực sản xuất đến công nghệ. Việc mở rộng hợp tác sẽ giúp cả hai bên đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mở rộng các lựa chọn kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào các đối tác truyền thống, qua đó nâng cao khả năng tự cường và sức chống chịu của khu vực.