05:10 09/05/2011

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Ngày 7/5, các ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 1 (quận 1, 3, 4) gồm ông Trần Du Lịch (Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố); ông Hoàng Hữu Phước (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tư vấn đầu tư doanh thương Mỹ Á); ông Trương Tấn Sang...

Ngày 7/5, các ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 1 (quận 1, 3, 4) gồm ông Trần Du Lịch (Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố); ông Hoàng Hữu Phước (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tư vấn đầu tư doanh thương Mỹ Á); ông Trương Tấn Sang (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư); ông Nguyễn Đăng Trừng (Chủ nhiệm kiêm Bí thư Đảng đoàn Đoàn Luật sư thành phố) và ông Phạm Minh Tuấn (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH phần mềm FPT), đã có các buổi tiếp xúc cử tri quận 1...

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Trương Tấn Sang tiếp thu, ghi nhận ý kiến của cử tri quận 1, mong muốn với sự tín nhiệm của cử tri, khi các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục được bà con ủng hộ, đồng hành cùng các đại biểu, tham gia hiến kế, đóng góp ý kiến cho quốc kế dân sinh, cho hoạt động của Quốc hội; tán thành việc tạo thêm nhiều kênh tiếp xúc, trao đổi giữa người dân, cử tri và ĐBQH.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN


Ngày 8/5, các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị bầu cử số 1 gồm: ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hòa Bình; ông Phạm Duy Tỉu, Giám đốc Công ty TNHH Bình Thanh (Hòa Bình); cùng bà Bạch Thị Hương Thủy, chuyên viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình và bà Đinh Thị Diễn, Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi, đã có buổi làm việc và tiếp xúc với đại biểu cử tri tại huyện vùng cao Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên cùng nguyện vọng nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII sẽ tập trung giải quyết những khâu còn tồn tại trước mắt trong thẩm quyền cho phép; đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế-xã hội; tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn; thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội…

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Đinh Thế Huynh đã tiếp thu ý kiến của đại biểu, đồng thời xin hứa nếu trúng cử sẽ giải quyết triệt để những vấn đề còn vướng mắc và tồn tại trong thẩm quyền cho phép, để xứng đáng là người đại biểu dân bầu.

Từ 5 đến 7/5, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII của tỉnh Thái Bình đã có các cuộc tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử tại 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các huyện Vũ Thư, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng các ứng cử viên đã trình bày dự kiến chương trình hành động cụ thể trong từng lĩnh vực và cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ của người ĐBQH, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, đem trí tuệ, tâm huyết, phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp với lãnh đạo cấp tỉnh và cử tri thực hiện mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra; hoạch định chính sách sát với thực tế, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân Thái Bình nói riêng và cả nước nói chung.

Phát biểu về chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa tới, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề cập những mối quan tâm, nhiệm vụ quan trọng với tư cách đại biểu Quốc hội nếu được bầu, như tích cực tham gia quyết sách những vấn đề lớn của đất nước, đóng góp xây dựng hệ thống luật pháp, thực hiện tốt chức năng giám sát và thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, làm cầu nối phản ánh những ý kiến của cử tri đến với các cấp chính quyền các cơ quan chức năng, Quốc hội…

Tại khu vực thành phố Thái Bình và các huyện Tiền Hải, Kiến Xương, các ứng cử viên Nguyễn Hạnh Phúc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Sĩ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cũng có các cuộc tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử.

Ngày 8/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII khu vực tỉnh Bắc Giang thuộc đơn vị bầu cử số 2 (gồm các huyện Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa) đã có các buổi tiếp xúc, gặp gỡ với cử tri, vận động bầu cử tại các xã Minh Đức, Nghĩa Trung, Việt Tiến và Thượng Lan của huyện Việt Yên.

Tại các điểm gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trình bày chương trình hành động của bản thân, với tư cách là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Bắc Giang. Phó Thủ tướng hứa nếu được cử tri của các địa phương trên bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016 sắp tới của tỉnh Bắc Giang thì bản thân sẽ thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội khóa mới; thường xuyên tiếp xúc với nhân dân 9 huyện và thành phố của tỉnh, nắm chắc tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để đề xuất với Quốc hội và Chính phủ các biện pháp, chính sách, đề án hỗ trợ sự phát triển toàn diện của tỉnh. Phó Thủ tướng cũng cam kết với các cử tri Bắc Giang nếu trúng cử sẽ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh...

Ngày 7/5, tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 2, thành phố Hà Nội, gồm ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; bà Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Hóa học Hà Nội, Viện trưởng Viện Tài nguyên-Môi trường và Phát triển cộng đồng; ông Nguyễn Toàn Phong, Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội; bà Ngô Thị Lan Phương, Phó Hiệu trưởngTrường THPT Kim Anh (Sóc Sơn-Hà Nội); ông Đỗ Kim Tuyến, Thiếu tướng, Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an), đã trình bày chương trình hành động của mình trước đông đảo cử tri.

Đoàn đại biểu Quốc hội Thủ đô tiếp tục làm nhiều việc hơn nữa, tạo điều kiện phát huy vai trò của đội ngũ các nhà khoa học và để các bạn trẻ có thêm thuận lợi trong học tập, làm việc, cống hiến tài năng và sức lực, tham gia vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, xây dựng Thủ đô. Nhiều cử tri là các giáo sư, tiến sĩ ở các trường đại học kiến nghị nên bỏ thi đại học vì vừa tốn kém, lại dễ xảy ra tiêu cực; nên chăng loại bỏ dần thi cử, như các nước tiên tiến đã thực hiện... Cũng trong ngày 7/5, trên địa bàn nhiều quận, huyện của Hà Nội đã diễn ra các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 5 (các huyện Đan Phượng, Từ Liêm, Hoài Đức); đơn vị bầu cử số 9 (huyện Đông Anh, quận Long Biên); đơn vị bầu cử số 10 (huyện Mê Linh và huyện Sóc Sơn).

Từ ngày 4 - 8/5, tất cả 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII của TP Hồ Chí Minh đều tiến hành các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH. Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 7 gồm: Ông Huỳnh Ngọc Ánh (Phó Chánh án TAND thành phố), bà Nguyễn Thị Thu Cúc (Hiệu trưởng trường THPT Gia Định), bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy), ông Ngô Hà Thái (Phó Tổng Giám đốc TTXVN), bà Đoàn Nguyễn Thùy Trang (Phó TBT báo Khoa học Phổ thông) đã có các buổi tiếp xúc với cử tri quận 2, 9, Thủ Đức. Tiếp theo, các ứng cử viên: Huỳnh Thành Đạt (Phó Giám đốc thường trực ĐHQG TP Hồ Chí Minh), Lê Thanh Hải (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy), Phạm Thị Kim Hồng (Phó Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố), Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam), Lâm Thiếu Quân (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong) đã tiếp xúc cử tri các quận 5, 10, 11.

Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 2 (quận 7, huyện Nhà Bè, Cần Giờ), đơn vị bầu cử số 3 (quận 6, quận Bình Tân), đơn vị bầu cử số 5 (quận Tân Bình, Tân Phú), đơn vị bầu cử số 6 (quận Bình Thạnh, Phú Nhuận), đơn vị bầu cử số 8 (quận 12, Gò Vấp), đơn vị bầu cử số 9 (huyện Củ Chi, Hóc Môn) và đơn vị bầu cử số 10 (quận 8, huyện Bình Chánh) cũng đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri TP Hồ Chí Minh mong muốn các ứng cử viên khi được tín nhiệm bầu làm ĐBQH cần thực hiện lời hứa với cử tri, dũng cảm và mạnh dạn trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, của đất nước, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm trước các vấn đề hệ trọng của đất nước.

TTN