09:11 07/09/2021

Các trường cao đẳng, trung cấp linh động tuyển sinh

Các trường cao đẳng, trung cấp đang chủ động đa dạng hình thức tuyển sinh trực tuyến, gọi điện tư vấn. Một số tỉnh đã khống chế được dịch thực hiện tổ chức tư vấn trực tiếp tại cơ sở thông qua chính quyền địa phương.

Đa dạng hình thức tuyển sinh

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm nay công tác tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp bị ảnh hưởng nhiều. Để tuyển sinh, các trường cao đẳng, trung cấp linh động nhiều hình thức tuyển sinh, đặc biệt là đẩy mạnh tuyển sinh qua hình thức trực tuyến.

Ông Đào Sỹ Tam, Hiệu trường trường Cao đẳng công nghệ và nông lâm Đông Bắc (Lạng Sơn) cho biết: Chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay là 1.100 học sinh, sinh viên. Đến nay, trường tuyển sinh được 70%; trong đó hệ cao đẳng hơn 100; còn lại là hệ trung cấp. Theo nhu cầu thị trường lao động thì một số nghề cơ khí, điện tử cơ bản được đông học sinh đăng ký theo học, trong khi đó một số nghề về nông nghiệp thì lại khó tuyển sinh.

“Trường kết hợp cả tuyển sinh trực tuyến lẫn trực tiếp. Tuy nhiên, đối tượng tuyển sinh của trường chủ yếu là học sinh khu vực miền núi nên hình thức trực tuyến hạn chế. Do đó, nhà trường kết hợp cả hình thức trực tiếp đối với những khu vực an toàn trong phòng dịch thông qua chính quyền cơ sở, thôn bản. Dự kiến tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp năm nay sẽ kéo dài đến tận tháng 10”, ông Đào Sỹ Tam cho biết.

Chú thích ảnh
Học sinh trường Trung cấp nghề du lịch Hà Nội trong giờ thực hành (chụp trước 27/4). Ảnh: HD

Trong khi đó, ông Trương Tường Lân, Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Du lịch Hà Nội cho biết: Năm nay, hệ 9+ (học sinh trung học cơ sở đăng ký học trung cấp và liên thông lên cao đẳng) nhà trường tuyển được 80 học sinh so với 40 chỉ tiêu được giao. Nhìn chung các em theo hệ 9+ đã có định hướng nghề, việc làm rõ ràng nên đăng ký học từ sớm. Còn hệ trung cấp năm nay mới tuyển được 30%; còn hệ sơ cấp do Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nên cũng chưa triển khai được.

Trong thời gian này trường Trung cấp Nghề Du lịch Hà Nội đã mở hướng tuyển sinh, đào tạo nghề nhà hàng để du học nghề tại Đức và Nhật Bản. “Đây là lĩnh vực mà 2 thị trường này đang rất cần theo hệ vừa học vừa làm. Riêng tuyển sinh du học nghề bên Đức đã hơn 350 chỉ tiêu”, ông Trương Tường Lân chia sẻ.

Còn theo ông Phạm Tiến Dũng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội, số học sinh, sinh viên đăng ký và nhập học đạt trên 40%. Năm nay, công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn và kéo dài hơn so với mọi năm. Do nhiều tỉnh thành đang thực hiện giãn cách nên học sinh khi đăng ký cũng cân nhắc đến việc đi lại, nhập học. Trường cũng đã tổ chức nhiều buổi tư vấn và gặp mặt tân sinh viên có sự tham dự của các doanh nghiệp để định hướng về nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp, thị trường lao động.

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), sau hội nghị trực tuyến toàn quốc về gỡ khó vướng mắc trong tuyển sinh cao đẳng, trung cấp, nhiều trường đã đẩy mạnh hình thức tuyển sinh trực tuyến. Việc linh động ứng dụng mô hình tuyển sinh thông qua công nghệ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mà còn tăng cơ hội tương tác, cung cấp thông tin nhanh cho thí sinh, phụ huynh. Nhất là hiện nay, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chương trình tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại trường THPT, THCS trên khắp cả nước từ tháng 4 đã phải hủy bỏ để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Đẩy mạnh hướng tiếp cận học sinh chuyên nghiệp

Ông Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết: Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên hoạt động tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh của các trường vẫn chủ yếu được thực hiện theo các hình thức trực tuyến để đối phó với tình hình phải giãn cách xã hội. Tuy nhiên, có thể thấy những trường cao đẳng (CĐ), trung cấp (TC) có thương hiệu, uy tín trong việc đào tạo gắn với lĩnh vực ngành nghề mà thị trường lao động cần vẫn có nguồn tuyển sinh khá dồi dào. Đó là các trường CĐ KT Cao Thắng, CĐ Cơ giới xây dựng, CĐ Công nghiệp Hà Nội, Cơ điện Hà Nội, Cơ điện - Xây dựng Bắc Ninh, Công nghệ Việt Hàn - Bắc Giang, Công nghệ Hà Tĩnh, CĐ Cần Thơ, CĐ nghề An Giang…

Chú thích ảnh
Một buổi tư vấn, gặp mặt trực tuyến tại trường Cao đẳng điện tử- điện lạnh Hà Nội.

“Bên cạnh đó, đối với những địa phương, những vùng ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cần tập trung cao độ cho việc tuyển sinh, thực hiện cả tuyển sinh trực tiếp, kết hợp đẩy mạnh hơn nữa tuyển sinh trực tuyến, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tuyển sinh đã đặt ra”, ông Vũ Xuân Hùng cho biết.

Kết quả tổng hợp tuyển sinh trên phần mềm quản lý số liệu cho thấy, đầu năm 2021 một số lĩnh vực ngành, nghề vẫn có kết quả tuyển sinh tốt như: Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Công nghệ kỹ thuật, Du lịch khách sạn, Sức khỏe, Kinh doanh và quản lý...

Trên thực tế, nhiều trường đã đổi mới cách tiếp cận trong tuyển sinh từ rất sớm. Đại diện trường Cao đẳng Nghề An Giang) cho biết: Xác định dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên công tác tư vấn tuyển sinh của trường xác định chủ yếu qua hình thức trực tuyến, có đầu tư và lên phương án, xây dựng nền tảng từ trước về trang thiết bị, phòng học, quay hình cho những buổi giới thiệu, tư vấn trực tiếp. Ngoài ra, Trường Cao đẳng Nghề An Giang còn thực hiện nhiều video giới thiệu các khoa, nghề đào tạo của trường, với những thông tin cụ thể, rõ ràng về ngành học, từ điều kiện thực hành, thực tập, cơ hội việc làm, nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động và giải đáp thắc mắc của học sinh, phụ huynh.

Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng rất nhiều đến công tác tư vấn, tuyển sinh của các trường cao đẳng, trung cấp. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để các trường tự thay đổi mình, đầu tư công nghệ, truyền thông chuyên nghiệp hơn tiếp cận với thí sinh, học sinh.

Theo phản ánh của nhiều trường cao đẳng, trung cấp, dự kiến công tác tuyển sinh năm nay sẽ kéo dài đến tháng 10 và chia thành nhiều đợt. Các trường cũng sẽ dựa trên điều kiện thực tế để bố trí việc học và thực hành.

Chú thích ảnh
XM/Báo Tin tức