09:11 25/09/2021

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có nơi mưa rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 25/9, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và Hòa Bình đã có mưa to đến rất to với lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 25/9 phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 170 mm như: Quỳnh Phụ (Thái Bình) 202 mm, Đông Hưng (Thái Bình) 188 mm, Thanh Miện (Hải Dương) 179 mm...

Chú thích ảnh
Mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Trong chiều 25/9, mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh lên mức báo động 1 - báo động 2, các sông nhỏ ở Thanh Hóa, Nghệ An lên mức báo động 1; hạ lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới tăng cường về phía Tây kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm 25/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 90 mm.

Ngày 25/9, khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình và phía Nam Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, đặc biệt tại các huyện: thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, Thường Xuân, Như Xuân, Thọ Xuân, Nông Cống, Như Thanh, Tĩnh Gia, Nghi Sơn, Quảng Xương, Yên Định, Thiệu Hoá (Thanh Hóa); Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Yên Thành, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, Can Lộc, Đức Thọ; Lộc Hà, Thạch Hà (Hà Tĩnh); thị xã Ba Đồn, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thủ đô Hà Nội, ngày và đêm 25/9, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên trong chiều và tối 25/9, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp độ 1.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, người dân nên hết sức cảnh giác, quan sát kỹ các hiện tượng biến động lạ về địa chất, nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét.

Các địa phương trong vùng ảnh hưởng mưa lũ kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn vùng núi, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn; đồng thời rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi mưa lớn.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Diệu Thúy (TTXVN)