02:15 08/02/2021

Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ chủ động phòng tránh dông, lốc, mưa đá

Ngày 8/2, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 52/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc triển khai chủ động phòng tránh dông, lốc, mưa đá.

Chú thích ảnh
Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động phòng tránh dông, lốc, mưa đá. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, đêm 7/2 đến sáng 8/2, trên địa bàn Lai Châu, Hà Giang đã xảy ra mưa dông và mưa đá tại một vài nơi, làm 34 nhà bị tốc mái.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 8/2 đến ngày 9/2, trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa đến rất to, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên diện rộng.

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, nhất là trong tình huống xảy ra dông, lốc, mưa đá tương tự Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 06/TWPCTT ngày 4/2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ sửa chữa nhà dân bị hư hỏng để ổn định cuộc sống cho nhân dân kịp thời đón Tết an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố  Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tổ chức thường trực, theo dõi tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại, tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (Văn phòng thường trực qua hệ thống tin nhắn viber số: 0828.008.558; email: pcttvietnam@mard.gov.vn).

Thắng Trung (TTXVN)