11:10 06/11/2021

Các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với thiên tai

Ngày 6/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thực hiện nghiêm Công điện số 511/VPTT ngày 5/11 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai về chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.

Chú thích ảnh
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng tới Khánh Hòa chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lũ. Ảnh minh họa: Quốc Dũng/TTXVN

Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mùa Đông Bắc; thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết, chủ động phòng tránh.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang theo quy trình.

Các tỉnh, thành phố từ Đà  Nẵng tới Khánh Hòa chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lũ, lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ theo dõi chặt chẽ tình hình triều cường khu vực hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai để chủ động các biện  pháp ứng phó.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, do mưa kéo dài đã làm sạt lở taluy dương vùi lấp nhà của gia đình anh Hoàng Văn Giàng.

Vụ sạt lở xảy ra vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 5/11 tại thôn Pù Lùng, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, khiến cháu Hoàng Thị Linh Đ. (sinh năm 2017, con gái của anh Giàng) thiệt mạng, chị Dương Thị Vênh (sinh năm 1994, vợ anh Giàng) bị thương. Vụ sạt lở đất đá khiến nhà ở của gia đình anh Hoàng Văn Giàng bị hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng, chỉ đạo, thực hiện các biện pháp khắc phục thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn, di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở, tìm kiếm người bị đất vùi lấp. Đến 7 giờ 30 phút ngày 5/11, thi thể cháu bé đã được đưa ra khỏi khu sạt lở. Chính quyền địa phương đã tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi đối với gia đình, hoàn thiện các thủ tục liên quan để hỗ trợ theo quy định.

Thắng Trung (TTXVN)