09:06 16/09/2016

Các tỉnh thành nên cấp đổi hộ chiếu qua Internet

Theo như tôi được biết thì đầu tiên là TP Hà Nội, kế đến là TP Hồ Chí Minh đã triển khai cấp đổi hộ chiếu theo phương thức trực tuyến từ năm 2015, nghĩa là mọi công dân khi ngồi trước màn hình máy vi tính và vào trang chủ của Phòng quản lý xuất nhập cảnh đều có thể điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu vào tờ khai mẫu đã có sẵn.

Khi đã điền đầy đủ thông tin trên tờ khai, trong vòng 48 giờ, người có nhu cầu cấp, đổi hộ chiếu phải tới phòng quản lý xuất nhập cảnh để hoàn tất việc cấp, đổi hộ chiếu của mình. Nói chung là việc cấp đổi hộ chiếu theo phương thức khai qua Internet như vậy là cực kỳ đơn giản, dễ hiểu, thuận tiện và nhanh chóng.

Ưu điểm của việc cấp đổi hộ chiếu qua việc hoàn tất hồ sơ qua mạng như vậy hẳn bất kỳ ai cũng có thể nhìn nhận thấy, thế nhưng có một điều mà tôi hơi băn khoăn và đặt ra câu hỏi rằng: Nếu việc cấp đổi hộ chiếu ở hai thành phố lớn nhất nước trên đã đổi mới, tạo nhiều thuận lợi cho công dân thì tại sao các tỉnh thành còn lại trên cả nước lại không nhanh chóng tiến hành làm theo để người dân có nhu cầu cấp đổi hộ chiếu được nhờ (?!) 

Như chúng ta biết, việc cấp đổi hộ chiếu tại các tỉnh thành ở nước ta hiện tại vẫn duy trì theo hình thức cũ, nghĩa là người có nhu cầu phải trình mua hồ sơ rồi điền đầy đủ thông tin theo mẫu sau đó mang đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố, nơi người xin cấp hộ chiếu có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú. Rồi mỗi người phải tự chuẩn bị ảnh cũng gây khá nhiều phiền phức khi mà một số tấm ảnh không đúng quy cách, trang phục... 

Hay như việc không phải ai cũng điền các thông tin lên tờ khai hồ sơ một cách chính xác, mà khi khai không chính xác sẽ không tránh được phải khai lại, và như vậy sẽ rất mất thời gian mà nếu như khai qua mạng người ta có thể chỉnh sửa nhanh chóng, dễ dàng. Bàn tới vấn đề đi lấy hộ chiếu cũng là khá bất tiện với những người ở xa địa điểm Phòng quản lý xuất nhập cảnh, công an tỉnh, bởi nhiều người phải đi cả một, vài chục km, thậm chí xa hơn thế. Nếu như Phòng quản lý xuất nhập cảnh, công an tỉnh triển khai việc gửi hộ chiếu qua đường bưu điện hẳn sẽ là rất tiện lợi cho mọi công dân. Đó còn chưa nói tới việc nhiều người đi làm ăn xa và sống ở một tỉnh thành khác, khi về tỉnh nhà làm hộ chiếu phải chầu chực hoàn tất việc làm hộ chiếu, rồi khi xong lại chờ đợi hơn chục ngày để lấy...

Thiết nghĩ, hình thức cấp đổi hộ chiếu qua mạng Internet như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang làm là rất phù hợp, nhanh gọn, tạo nhiều thuận lợi cho mọi người, vì vậy mà công an, Phòng xuất nhập cảnh các tỉnh thành khác trên cả nước nhanh chóng đầu tư trang thiết bị để triển khai việc cấp đổi hộ chiếu cho công dân qua mạng...
Nguyễn Long