03:10 09/03/2012

Các thị trường mới nổi sẽ vẫn giữ vững đà tăng trưởng

Phát biểu tại Hội nghị Đầu tư Trung Đông, Chủ tịch tập đoàn Templeton Asset Management, Mark Mobius nhận định các thị trường mới nổi sẽ vẫn giữ vững đà tăng trưởng, nhờ các quan hệ thương mại đa dạng, việc áp dụng các kỷ luật tài chính và nhu cầu gia tăng trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng dân số cao.

Phát biểu tại Hội nghị Đầu tư Trung Đông, Chủ tịch tập đoàn Templeton Asset Management, Mark Mobius nhận định các thị trường mới nổi sẽ vẫn giữ vững đà tăng trưởng, nhờ các quan hệ thương mại đa dạng, việc áp dụng các kỷ luật tài chính và nhu cầu gia tăng trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng dân số cao.

Theo ông Mobius, tốc độ tăng dân số tại các thị trường mới nổi cao hơn nhiều so với các nền kinh tế phát triển và điều này có nghĩa là nhu cầu hàng hóa và dịch vụ tại các thị trường mới nổi sẽ gia tăng nhanh chóng. Ông Mobius cho hay trong năm 2011 tốc độ tăng trưởng tại các nền kinh tế mới nổi đạt 6%, trong khi tại các nền kinh tế phát triển, GDP chỉ tăng 1,4%.


Chủ tịch tập đoàn Templeton Asset Management, Mark Mobius. Nguồn: Internet 



Bên cạnh đó, ông Mobius nhận định các thị trường mới nổi như nhóm BRIC (Braxin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc), một số quốc gia ở Đông Nam Á, Đông Âu và châu Phi sẽ được hưởng lợi từ các kỷ luật về tài chính. Trong năm 2011, tỷ lệ nợ trên GDP tại các nền kinh tế mới nổi là 30%, trong khi tỷ lệ này tại các quốc gia phát triển ở Tây Âu, Mỹ và Nhật Bản là 100%. Theo ông Mobius, Trung Quốc, Ấn Độ và các con Hổ châu Á khác đã rút ra được bài học từ cuộc khủng hoảng năm 1998. Nhờ vậy, các quốc gia này đã giữ được tỷ lệ lạm phát và lãi suất ở mức thấp.

Về dự trữ ngoại hối, ông Mobius cho biết dự trữ ngoại hối của Trung Quốc lên tới 3.000 tỷ USD, gấp hơn 3 lần của Nhật Bản. Thậm chí, Angiêri, quốc gia giàu dầu mỏ và khí đốt, cũng có lượng dự trữ ngoại tệ khá lớn (163 tỷ USD) và cao hơn nhiều so với Anh (68 tỷ USD).

Riêng đối với Trung Quốc, ông Mobius đánh giá rằng "Người Khổng lồ châu Á" này sẽ giữ vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy đà phát triển của các nền kinh tế mới nổi. Ông dự kiến kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 8,2% trong năm 2012, giảm nhẹ so với mức tăng 9,2% trong năm 2011.


TTXVN/ Tin Tức