Chiều 19/8, thị trường chứng khoán châu Á giao dịch trong biên độ hẹp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã có cuộc trao đổi "rất tốt" với các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Quang cảnh phòng giao dịch tại một công ty chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,4%, xuống 43.546,29 điểm. Chỉ số Nikkei 225 đã có lúc chạm mức cao kỷ lục trong phiên, nhưng sau đó giảm trở lại. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,2%, xuống 25.122,90 điểm. Thị trường chứng khoán Sydney và Seoul cũng giảm điểm.
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Singapore, Bangkok và Mumbai tăng nhẹ. Còn chỉ số Shanghai Composite của sàn giao dịch Thượng Hải (Trung Quốc) đi ngang, ở mức 3.727,29 điểm.
Cổ phiếu của Tập đoàn SoftBank giảm 4% sau khi tập đoàn đầu tư công nghệ có trụ sở tại Nhật Bản này cho biết sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào Intel. Trong khi đó, truyền thông đưa tin Chính phủ Mỹ đang xem xét mua 10% cổ phần của hãng sản xuất chip này của Mỹ đang gặp khó khăn.
Thị trường có thể nhận được động lực mới từ bài phát biểu trong tuần này của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị thường niên của các thống đốc ngân hàng trung ương toàn cầu ở Jackson Hole.
Các nhà đầu tư kỳ vọng ông Powell sẽ cung cấp thêm tín hiệu về kế hoạch điều chỉnh lãi suất của Fed trong cuộc họp sắp tới, sau khi dữ liệu công bố tuần trước cho thấy tình hình lạm phát vẫn chưa rõ ràng.
Chuyên gia Stephen Innes của công ty quản lý tài sản SPI Asset Management nhận định rằng chỉ cần Chủ tịch Powell hé lộ một chút về khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ cũng có thể thúc đẩy nhà đầu tư ồ ạt chốt lời. Ngược lại, nếu ông ấy tỏ ra thận trọng, thị trường có thể sẽ bán tháo ồ ạt.
Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch 19/8, chỉ số VN-Index tăng 17,83 điểm (1,09%), lên 1.654,2 điểm, HNX-Index tăng 2,58 điểm (0,91%), lên 286,45 điểm.